16/11/2021 14:49 GMT+7

Trao giải 'TP.HCM nâng tầm quốc tế': Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên'

MI LY - TRẦN PHƯƠNG - Ảnh: QUANG ĐỊNH
MI LY - TRẦN PHƯƠNG - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TTO - TP.HCM - thành phố đẳng cấp quốc tế. Tương lai đó sẽ chẳng xa vời nếu những ý tưởng, giải pháp tâm huyết trong cuộc thi 'TP.HCM nâng tầm quốc tế' của báo Tuổi Trẻ và Sở Ngoại vụ TP.HCM đi vào thực tế.

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao giải nhất cho tác giả Phan Khương với bài viết Giấc mơ thành phố thống nhất trong đa dạng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 16-11, lễ trao giải và tọa đàm cuộc thi hiến kế "TP.HCM nâng tầm quốc tế" diễn ra tại khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. Cuộc thi do báo Tuổi Trẻ và Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp tổ chức.

Lễ trao giải có sự góp mặt của ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố, đại diện các tổng lãnh sự quán các nước có thí sinh tham gia cuộc thi.

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết: "Cuộc thi được thiết kế như một diễn đàn mở. 

Được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cuộc thi đã nhận được 420 bài dự thi, trong đó có 55 bài vào chung khảo với chất lượng tốt".

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 3.

Ông Trần Phước Anh - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ

"Qua cuộc thi hiến kế, chúng tôi mong muốn có được chương trình hoạt động tập thể để giúp nâng tầm TP.HCM thông qua các hiến kế của bạn đọc" - ông Trần Phước Anh - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - nói, cho biết ông rất vui khi thấy sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong lẫn ngoài nước về thành phố thông qua cuộc thi này.

420 bài dự thi, 55 bài vào chung khảo, 10 cá nhân và tập thể đoạt giải - những thí sinh của cuộc thi đã dám nghĩ lớn cho tương lai rực rỡ của TP.HCM và cho chính những người dân đã, đang và sẽ sinh sống tại nơi đây.

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 4.

Ông Trần Phước Anh - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - và Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao Văn bản tổng hợp hiến kế của cuộc thi “TP.HCM nâng tầm quốc tế” cho thành phố cho ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các tác giả đoạt giải có những người rất trẻ, mang tư duy hiện đại và quốc tế hóa trong những ý tưởng của mình như Phan Khương, Kiều Minh Trang, Đặng Ngọc Trà, nhóm sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học Sciences Po (Pháp), Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kiến trúc...

Cũng có những tác giả đã vài chục năm gắn bó với thành phố như Nguyễn Thiện, Phạm Trọng Chinh. Anh Guillaume Rondan, nhà đầu tư Pháp, là người nước ngoài nhưng rất yêu Việt Nam và chọn sống tại Việt Nam.

“Với ý tưởng định vị hình ảnh TP.HCM và xây dựng thương hiệu thành phố trong quan hệ ngoại giao quốc tế, tôi hy vọng sự chuẩn bị sớm sẽ giúp thành phố bắt kịp đà phục hồi kinh tế và ngoại giao sau dịch” - bạn Đặng Ngọc Trà, sống tại Anh, gửi phát biểu đến buổi trao giải vì không thể để tham dự. 

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 5.

“Với văn hoá đa dạng, phong phú của TP.HCM, việc xác định đâu là bản sắc văn hoá là điều cần lưu ý”, bà Thanh Thuý - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM - nói, bà Thúy cho rằng mỗi người có thể là một đại sứ giới thiệu văn hoá của đất nước

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 6.

"Trong phát triển, định hướng hay nâng tầm quốc tế như cuộc thi này, yếu tố con người là quan trọng nhất dù không thể bỏ qua hạ tầng, cơ sở, môi trường, hệ thống pháp lý. Mong rằng lãnh đạo thành phố khi xác định định hướng phát triển cho tương lai thì hãy ghi nhận ý tưởng của người dân" - ông Dominic Scriven - chủ tịch điều hành Công ty quản lý Quỹ Dragon Capital, cố vấn Ban giám khảo cuộc thi hiến kế TP.HCM nâng tầm quốc tế - chia sẻ

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 7.

Ông Wee Joon Seok - phó Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM - cho biết TP.HCM từng kết nghĩa với thành phố Busan của Hàn Quốc. Hai thành phố có điểm chung là mạnh về phim ảnh, du lịch. TP.HCM nên tạo dựng thương hiệu dựa vào các thế mạnh văn hóa này

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 8.

Giám khảo Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng cuộc thi mới là bước đầu tiên trong quá trình tạo lập thương hiệu thành phố. Chúng ta không thể nào lấy 420 ý tưởng xào nấu ra thương hiệu mà cần tranh luận để cô đọng lại

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 9.

Ông Tim Evans - CEO ngân hàng HSBC Việt Nam - dẫn kinh nghiệm từ các thành phố phát triển của châu Á như Hong Kong, Thượng Hải, Singapore và Dubai. Ông cho rằng TP.HCM có nhiều tiềm năng giống với các đô thị này trước đây, đặc biệt là sức trẻ, đam mê, động lực...

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 10.

Bạn Phan Khương, đoạt giải nhất cá nhân cuộc thi, giải thích ý tưởng của mình xuất phát từ suy nghĩ về nét đặc trưng của TP.HCM. “Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên”, Phan Khương hào hứng giải thích ý tưởng của mình về một thành phố nghĩa tình, quan tâm đến sức khoẻ người dân, có các chính sách cho người cao tuổi, người khuyết tật và những người yếu thế

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 11.

Guillaume Rondan, doanh nhân người Pháp, đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn để làm ăn, du lịch. Anh cho biết để thu hút thêm người nước ngoài, Việt Nam có thể có những chính sách về visa, thuế, đầu tư…

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 12.

Tác giả Kiều Minh Trang đoạt giải nhì cá nhân. Cô trình bày ý tưởng "Thành phố ý tưởng - Think city" với mong muốn đưa TP.HCM thành đô thị tri thức của Đông Nam Á, tạo lợi thế cạnh tranh cho thành phố.

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 13.

Ông Trần Phước Anh - giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM - trao giải nhì giải thưởng cá nhân cho tác giả Kiều Minh Trang và nhóm tác giả tập thể Công ty TNHH SPG INDUSTRIAL DEVELOPMENT đoạt giải nhì giải thưởng tập thể

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 14.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh và bà Phạm Trần Thanh Thảo - phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - trao giải ba giải thưởng tập thể của cuộc thi cho đại diện nhóm tác giả công trình Trung tâm sáng tạo vì xã hội - nhóm sinh viên Phan Hoàng Dũng (ĐH Fulbright Việt Nam), Nguyễn Kỳ Nam (ĐH Sciences Po, Pháp), Bùi Lê Mai Anh (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), Hoàng Ngọc Gia Hương (ĐH Fulbright Việt Nam), Trương Thanh Khoa (Trường ĐH Hoa Sen) và Nguyễn Thùy Dung (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM)

Trao giải TP.HCM nâng tầm quốc tế: Thành phố sẽ là một nơi đáng sống nếu không ai bị lãng quên - Ảnh 15.

Bà Phạm Doãn Hà My - tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn Global Embassy (bìa trái) - và ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa phải) - trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích giải thưởng cá nhân cuộc thi hiến kế “TP.HCM nâng tầm quốc tế”

Lễ trao giải và tọa đàm diễn đàn hiến kế “TP.HCM nâng tầm quốc tế” Lễ trao giải và tọa đàm diễn đàn hiến kế “TP.HCM nâng tầm quốc tế”

TTO - 14h ngày 16-11, lễ trao giải và tọa đàm diễn đàn hiến kế "TP.HCM nâng tầm quốc tế" sẽ diễn ra tại khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

MI LY - TRẦN PHƯƠNG - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên