13/10/2020 07:16 GMT+7

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tối 12-10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức trao 4 giải A, 6 giải B, 7 giải C, 15 giải khuyến khích cho cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’.

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’ - Ảnh 1.

Các nhạc sĩ, tác giả đoạt giải A cuộc vận động sáng tác - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sau hơn 7 tháng phát động, cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) và hướng tới chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước" với chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" nhận được 259 tác phẩm âm nhạc và sân khấu.

Nội dung các tác phẩm thể hiện đa dạng, sinh động mọi mặt đời sống xã hội. Bên cạnh ca ngợi truyền thống anh hùng, thành tựu phát triển, nhiều tác phẩm thể hiện đề tài cách mạng công nghiệp 4.0, thành phố thông minh…

Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa, lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM cũng được các tác giả chắt lọc, chú trọng khai thác.

Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: "Một số nhạc sĩ, tác giả không tham gia tranh giải mà sáng tác và gửi tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động là điều khá đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với TP.HCM. Cuộc vận động đã thật sự khơi nguồn sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ".

"Về lâu dài, TP.HCM nghiên cứu đề xuất việc xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật vận động của văn học nghệ thuật trong quá trình hội nhập và xu thế phát triển, nhằm tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật thành phố tiếp tục phát huy một cách đúng tiềm năng, thế mạnh và mang bản sắc riêng", ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’ - Ảnh 2.

Hợp xướng 'Sáng ngời hào khí Sài Gòn - TP.HCM' của nhạc sĩ Võ Đăng Tín đoạt giải A - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’ - Ảnh 3.

Ca sĩ Tố Loan kết hợp nghệ sĩ Trí Đức thể hiện ca khúc ‘Khoảng lặng’ của tác giả Phạm Minh Tuấn đoạt giải B - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Nhiều ca khúc âm nhạc, tác phẩm sân khấu đã được chọn biểu diễn phục vụ công chúng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Ban tổ chức đã trao giải A cho nhạc sĩ Dương Bích Hà (ca khúc Thành phố yêu thương) Võ Đăng Tín (hợp xướng Sáng ngời hào khí Sài Gòn - TP.HCM), Hoàng Chinh (khí nhạc TP.HCM khúc khải hoàn) và tác giả Trần Văn Hùng (kịch bản sân khấu Khát vọng ngày mai).

Có 4 giải B lĩnh vực âm nhạc trao cho nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (Ca khúc Khoảng lặng), Lại Thế Bảo Huy (Ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời), Dương Bích Hà (Hợp xướng Tiếng rung thời gian), Chẩm Hồng Giang (Khí nhạc Vang mãi bài ca thành phố mang tên Người) và 2 giải B lĩnh vực sân khấu gồm tác phẩm sân khấu Thành phố buổi bình minh của nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và kịch bản Sân khấu Thành phố tình yêu của tác giả Vương Huyền Cơ.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 7 giải C (5 giải lĩnh vực âm nhạc, 2 giải lĩnh vực sân khấu), 15 giải khuyến khích (7 giải lĩnh vực âm nhạc, 8 giải lĩnh vực sân khấu) và 3 giải phụ.

Sự hưởng ứng cuộc vận động sáng tác của các nhạc sĩ, tác giả không chỉ tạo nên một đợt sinh hoạt sáng tạo nghệ thuật sôi nổi mà còn tạo thêm sự khởi sắc trong đời sống văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác.

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’ - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thể hiện trích đoạn cải lương ‘Thành phố buổi bình minh’ đoạt giải B - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trao giải cuộc vận động sáng tác ‘Mãi mãi một tình yêu’ - Ảnh 5.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm thể hiện Ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời của nhạc sĩ Bảo Huy đoạt giải B - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thi sáng tác biểu trưng đại hội và ca khúc về thanh niên Thi sáng tác biểu trưng đại hội và ca khúc về thanh niên

TO - T.Ư Hội LHTN Việt Nam vừa công bố thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên