Phóng to |
Nhà báo hay quan niệm rằng cần phải có một câu trích dẫn rõ ràng và chính xác cho độc giả chứ không nên phụ thuộc vào các từ ngữ phát biểu không rõ ràng và dài dòng của nguồn tin. Quan niệm đó rất dở. Tốt hơn là nên diễn giải nó ra.
Một quan niệm còn tệ hơn nữa là gán ghép vào câu trích dẫn làm cho nguồn tin bị hiểu xấu đi, hoặc để mang tính bôi nhọ hay phỉ báng. Làm thế có thể sẽ bị kiện ra tòa.
Năm 1991, trong bài báo viết về vụ kiện của Masson chống lại tờ The New Yorker Magazine, tòa án tối cao đã qui định rằng có thể đưa ra tòa đối với các câu trích dẫn bị gán ghép “làm thay đổi về ngữ nghĩa của lời phát biểu”.
Dù phỉ báng hay không phỉ báng thì uy tín của một phóng viên luôn đòi hỏi bạn phải chính xác tuyệt đối khi đặt từ ngữ được phát biểu của một người vào trong dấu ngoặc kép. Và khi có nghi ngờ về nội dung trích dẫn thì tốt nhất hãy diễn đạt lại.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận