29/05/2020 14:20 GMT+7

Tranh thủ dân số vàng, Thủ tướng yêu cầu phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tranh thủ dân số vàng, Thủ tướng yêu cầu phát triển nhân lực có kỹ năng nghề - Ảnh 1.

Chị Trần Triều Thúy Vũ, học viên lớp quản trị bếp- ẩm thực K15 Trường trung cấp nghề Việt Giao (phải) thực hành môn pha chế cocktail - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo đánh giá của Chính phủ, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Để tranh thủ thời cơ dân số vàng, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, Thủ tướng đã ra chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28-5-2020 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong khi tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, cần chú trọng tăng cường chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến, tăng cường đào tạo thường xuyên để lực lượng lao động có chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng. 

Người lao động cần có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ...

Các bộ ngành, địa phương cũng cần làm tốt công tác dự báo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu để nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; sắp xếp, nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy các cơ sở này có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả; tăng cường gắn kết chặt chẽ "3 nhà" (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên