![]() |
Tác phẩm Tranh bộ ba (1976) của Francis Bacon |
Tác phẩm Tranh bộ ba của một nhà sưu tập tư nhân châu Âu, người đã sở hữu bức tranh này ngay từ khi nó được đưa ra triển lãm lần đầu tại Paris năm 1977, được đấu giá tại nhà Sotheby's. Việc bán thành công bức tranh này đã vượt qua kỷ lục trước đây khi bức Study for innocent X của Bacon được bán hơn 52 triệu USD.
Họa sĩ Francis Bacon đã lấy những huyền thoại Hi Lạp cổ đại làm cảm hứng cho bức tranh ác mộng, mô tả những gương mặt người bị biến dạng trong Tranh bộ ba của mình. Chuyên gia của nhà đấu giá Sotheby đánh giá tác phẩm này là “bức tranh mang tính chất tô tem” và thể hiện phong cách sáng tác mới của Bacon.
Francis Bacon (sinh năm 1909 tại Ireland - mất tại Madrid năm 1992) là một trong những nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất thế giới. Bức Study for innocent Xbán tại New York năm 2007 từng là kỷ lục về giá một tác phẩm nghệ thuật của Anh và Ireland. Còn bức tranh sơn dầu Seated woman (1961) của ông bán với giá 13,7 triệu euro tại Paris cùng năm cũng là tác phẩm đắt giá nhất thị trường nghệ thuật Pháp kể từ năm 1989.
Kiệt tác Tranh bộ ba 1976 của Bacon đã làm nên kỷ lục thứ hai liên tiếp trên thị trường tranh thế giới chỉ trong vài ngày. Trước đó, bức Benefits supervisor sleeping của bạn ông là Lucian Freud được bán với giá 33,6 triệu USD và trở thành tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ còn sống. Ngoài đời hai họa sĩ Bacon và Freud cũng là bạn thân của nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận