05/06/2016 11:23 GMT+7

Tranh chấp tên miền “tictours.vn”: Nguyên đơn đề nghị giám đốc thẩm

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Công ty CP Thương mại và đầu tư Khánh Hòa vừa gửi đơn đến TAND tối cao, Viện KSND tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm ngày 26-4 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Bản án phúc thẩm ngày 26-4 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử vụ án tranh chấp tên miền “tictours.vn” giữa công ty CP Thương mại và đầu tư Khánh Hòa và Công ty TNHH lữ hành quốc tế Tictours (Tictours Travel).

Theo đó, nguyên đơn cho rằng TAND tỉnh Khánh Hòa và TAND cấp cao tại Đà Nẵng áp dụng thông tư số 09/2008/TT-Bộ TT&TT ngày 24-12-2008 về hướng dẫn về quản lý sử dụng tài nguyên Internet và thông tư số 10/2008/TT-Bộ TT&TT ngày 24-14-2008 quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia “.vn”, trong khi hai thông tư trên đã hết hiệu lực từ ngày 20-1-2015 và được Bộ TT&TT thay thế bằng một thông tư khác.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Trung tâm du lịch Tictours (thuộc Công ty CP Thương mại và đầu tư Khánh Hòa) đăng ký tên miền “tictours.vn” tại Trung tâm Internet VN (VNNIC) từ tháng 10-2010, do ông Nguyễn Quang Thắng là giám đốc trung tâm đại diện.

Ngày 30-3-2015, ông Thắng làm văn bản gửi Trung tâm công nghệ thông tin thuộc VNPT Khánh Hòa xin trả tên miền “tictours.vn”.

Ngày 1-4-2015 ông Thắng xin nghỉ việc. Một ngày sau, 2-4-2015, ông Thắng ký văn bản với tư cách giám đốc Tictours Travel gửi đến VNPT Khánh Hòa đăng ký tên miền “tictours.vn” cho công ty mà ông vừa thành lập và sau đó được VNNIC chấp thuận.

Do đó, Công ty CP Thương mại và đầu tư Khánh Hòa khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên buộc Tictours Travel trả lại tên miền “tictours.vn”.

TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm hồi tháng 11-2015 và TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vào tháng 4-2016 đều tuyên bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên