20/10/2012 02:14 GMT+7

Tranh chấp lao động giảm

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TT - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình quan hệ lao động trên địa bàn TP. Theo đó, từ đầu năm đến nay số tranh chấp lao động giảm 102 vụ so với cùng kỳ năm 2011, chỉ có 88 vụ với gần 49.000 người tham gia.

Tranh chấp xảy ra nhiều ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 53 vụ, doanh nghiệp trong nước 35 vụ. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp chủ yếu do phía người lao động đòi tăng lương, trợ cấp, cải thiện bữa ăn, ngoài ra một số doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP cho biết số vụ tranh chấp lao động năm nay giảm so với trước là do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp ít có nhu cầu tuyển dụng nên người lao động có tâm lý giữ việc làm. Bên cạnh đó, trong năm 2011 trên địa bàn TP có hai lần tăng lương tối thiểu vùng (1-1-2011 và 1-10-2011) và 1-7-2011 điều chỉnh mức lương từ vùng 2 lên vùng 1 đối với các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh cũng góp phần giảm tranh chấp lao động.

Sở LĐ-TB&XH TP cho biết từ đây đến cuối năm 2012 sẽ tăng cường nắm bắt tình hình tiền lương, thưởng trước Tết Nguyên đán, đặc biệt ở các doanh nghiệp thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động để hạn chế tối đa việc doanh nghiệp nợ lương, thưởng.

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên