16/01/2013 14:31 GMT+7

Tranh cãi về đám cưới tập thể của học sinh mầm non

QUỲNH THY
QUỲNH THY

TTO - Trường mẫu giáo Yaolan tại Trịnh Châu (Trung Quốc) vừa tổ chức một đám cưới tập thể cho 100 học sinh của trường vào giữa tháng 1-2013. Vụ việc đang trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng của nước này.

qJugNXyg.jpgPhóng to

Các cô dâu, chú rể tí hon thể hiện hành động yêu thương - Ảnh: Shanghaiist

PVhui4Ok.jpgPhóng to

Nghi thức trao nhẫn của các cặp đôi - Ảnh: Shanghaiist

m3Ty0vY4.jpgPhóng to

Đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh - Ảnh: Shanghaiist

Li Wang - hiệu trưởng trường mầm non - nói: “Đám cưới này nhằm mục đích dạy các em về cách tìm và duy trì mối quan hệ. Qua sự kiện này, các em đã biết tự chọn “bạn đời” cho mình”.

Tại lễ cưới, người ta chứng kiến những cô dâu và chú rể tí hon trong trang phục rực rỡ, cầm tay, tuyên thệ sẽ quan tâm, chăm sóc nhau lúc bệnh tật, không để người khác bắt nạt “bạn đời” của mình. Các bé chỉ từ 3-6 tuổi còn thể hiện những cử chỉ như ôm, hôn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một phụ huynh tỏ ra đồng tình: “Tôi hoàn toàn ủng hộ đám cưới giả này vì đó là cách để các bé học hỏi và trải nghiệm”.

Tuy nhiên, sự việc đã vấp phải không ít ý kiến phản bác và chỉ trích. Nhiều bình luận trên mạng xã hội Weibo cho rằng đám cưới thật lố bịch và đây là nguyên nhân làm mất đi sự trong sáng, hồn nhiên của trẻ em.

Theo Global Post

QUỲNH THY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên