25/11/2021 15:13 GMT+7

Tranh cãi quanh việc gọi thủ môn Kawin vào tuyển Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2020

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - HLV Alexandre Polking đã công bố danh sách 30 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2020, đáng chú ý là tranh cãi xung quanh thủ môn lừng danh Kawin Thamsatchanan.

Kawin Thamsatchanan là thủ môn hàng đầu của Thái Lan và đang thuộc biên chế của CLB OH Leuven ở Giải vô địch quốc gia Bỉ từ năm 2018. Nhưng cũng vì chuyển đến Bỉ thi đấu mà sự nghiệp của thủ môn 31 tuổi này đang gặp khó khăn do ít được ra sân.

Tranh cãi quanh việc gọi thủ môn Kawin vào tuyển Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 1.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan (giữa) tập luyện cùng tuyển Thái Lan - Ảnh: BANGKOKPOST

Khi mới đến Bỉ, Kawin Thamsatchanan là thủ môn số 1 của CLB OH Leuven tại Giải hạng nhì Bỉ mùa 2018-2019. Nhưng do không may dính chấn thương dài hạn vào cuối năm 2018 nên anh mất vị trí chính thức về tay thủ môn Laurent Henkinet.

Sau đó, CLB này mua thêm Darren Keet làm thủ môn dự bị và đẩy Kawin xuống vị trí thủ môn số 3. Vì không có "đất dụng võ", Kawin được cho CLB Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản) mượn một mùa nhưng cũng không thành công.

Sau khi trở lại Bỉ, mãi đến tháng 4-2021, Kawin mới được vào sân từ băng ghế dự bị sau khi thủ môn chính Rafael Romo bị chấn thương. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của anh ở Giải vô địch Bỉ.

Việc quá ít được thi đấu khiến người hâm mộ Thái Lan nghi ngờ phong độ của Kawin. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuy vẫn được HLV Nishino Akira triệu tập nhưng Kawin không được sử dụng nhiều.

Do đó, người hâm mộ Thái Lan tỏ ra ngạc nhiên khi tân HLV trưởng Polking quyết định gọi Kawin vào danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020, giải đấu đầu tiên của chiến lược gia mang hai dòng máu Brazil-Đức cùng tuyển Thái Lan.

HLV 45 tuổi này giải thích: "Đây là đội hình tốt nhất của bóng đá Thái Lan thời điểm này. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch AFF Suzuki Cup. Tôi biết nhiều người thắc mắc vì sao tôi vẫn trọng dụng Kawin. Nhưng tôi biết rất rõ về anh ấy. Kawin rất chuyên nghiệp và là thủ quân tuyển Thái Lan hai lần đăng quang AFF Suzuki Cup (2014 và 2016). Anh ấy sẽ rất có ích cho tuyển Thái Lan".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên