01/06/2022 10:55 GMT+7

Trận ra quân gặp U23 Việt Nam: U23 Thái Lan có thể vắng nhiều cầu thủ

H.D.
H.D.

TTO - Tuyển U23 Thái Lan - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng C Giải U23 châu Á 2022 - đã thay máu gần như toàn diện, so với đội hình đã thất bại trước chính U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 vào ngày 22-5 vừa qua trên sân Mỹ Đình.

Trận ra quân gặp U23 Việt Nam: U23 Thái Lan có thể vắng nhiều cầu thủ - Ảnh 1.

U23 Thái Lan có rất nhiều thay đổi so với khi dự SEA Games 31 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo danh sách đăng ký 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2022, HLV Worrawoot Srimaka chỉ giữ lại 8 cầu thủ vừa giành HCB SEA Games 31.

Mang sang Uzbekistan 9 ngôi sao trẻ đang thi đấu ở nước ngoài, U23 Thái Lan trở thành một trong những đội có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài nhất tại VCK U23 châu Á 2022.

Trong đó, đáng chú ý có Thanawat Suengchitthawon (Leicester, Anh), Achitpol Keereerom (FC Augsburg II, Đức), Sittichok Paso (FC Ryukyu, Nhật Bản)...

Đây là những người không dự SEA Games 31. Ngoài ra, HLV Worrawoot Srimaka còn điền tên những cầu thủ U23 xuất sắc nhất đang chơi bóng trong nước, nhưng không góp mặt tại SEA Games 31 như Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta...

Với lực lượng hiện tại, U23 Thái Lan đã lột xác hoàn toàn so với đội bóng đã thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Vấn đề của U23 Thái Lan lúc này là họ có quá ít thời gian tập luyện và gắn bó với nhau trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2022.

Theo báo chí Thái Lan, hôm 29-5 thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã lên đường sang Uzbekistan.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhóm cầu thủ gồm Suphanat Mueanta, Irafan Dolo, Nopphon Llaraphol, Sittichok Phaso, Jonathan Khemdee và Channarong Promsrikao không thể đi cùng.

Nhóm cầu thủ này dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội tại Uzbekistan sau và chưa chắc kịp ra sân trong trận gặp U23 Việt Nam.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chuẩn bị cũng như quá trình xây dựng lối chơi của U23 Thái Lan. Giới chuyên môn nhận định U23 Thái Lan khó lòng có được phong độ và sự gắn kết tốt nhất trong trận ra quân gặp U23 Việt Nam vào ngày 2-6.

Bất chấp sự khó khăn về thời gian và lực lượng, HLV Worrawoot Srimaka vẫn tỏ ra tự tin khi nói với báo chí Thái Lan: "Tôi hài lòng với sự chuẩn bị của đội. Mục tiêu của U23 Thái Lan là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ từng bước một hoàn thành mục tiêu này".

Trận U23 Thái Lan gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 22h ngày 2-6 (giờ Việt Nam).

U23 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng Việt Nam và Malaysia để tranh ngôi đầu với Hàn Quốc U23 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng Việt Nam và Malaysia để tranh ngôi đầu với Hàn Quốc

TTO - Ban huấn luyện U23 Thái Lan khẳng định "Voi chiến" đang sở hữu lứa cầu thủ tốt nhất và đặt mục tiêu giành 6 điểm trước Việt Nam, Malaysia để tranh vị trí đầu bảng với Hàn Quốc tại Giải U23 châu Á 2022.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên