13/02/2019 11:12 GMT+7

Trạm BOT Cai Lậy chưa thu phí trở lại

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Ông Trần Văn Bon - giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang - khẳng định với Tuổi Trẻ Online sáng nay 13-2.

Trạm BOT Cai Lậy chưa thu phí trở lại - Ảnh 1.

Nhiều cọc báo hiệu ở trạm BOT Cai Lậy bị gãy đổ chưa được sữa chữa - Ảnh: THANH TÚ

Ông Trần Văn Bon cho biết chưa thể thu phí trở lại ở trạm thu phí BOT Cai Lậy sau Tết Nguyên đán, cũng chưa thể xác định cụ thể ngày nào sẽ thu phí trở lại vì còn nhiều việc có liên quan cần phải làm.

Theo ông Bon, để thu phí trở lại, phía trạm BOT Cai Lậy phải có kế hoạch thu phí cụ thể trình cơ quan chức năng có thẩm quyền để được phê duyệt, đồng thời thu thập đủ dữ liệu các phương tiện thuộc diện miễn giảm của người dân quanh khu vực theo đề xuất mới. Phía tỉnh Tiền Giang phải lập kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự...

"Trong vài ngày tới, Bộ GTVT sẽ vào làm việc một lần nữa để rà soát các phương án rồi mới tổ chức thu phí. Vì vậy, chưa thể nói chính xác ngày nào sẽ thu phí trở lại ở trạm thu phí BOT này", ông Bon nói.

Trước Tết Nguyên đán 2019, trong buổi làm việc giữa Bộ GTVT với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, phía bộ có đề xuất sẽ thu phí trở lại vào ngày 14-2 (tức mùng 10 tết). Tuy nhiên, do sau tết nhiều cơ quan chức năng của tỉnh không chuẩn bị kịp lực lượng nên tỉnh đề xuất dời thời điểm thu phí lại.

Trạm BOT Cai Lậy chưa thu phí trở lại - Ảnh 2.

Camera quan sát bị gãy cụp xuống nhưng chưa thấy sửa chữa - Ảnh: THANH TÚ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 13-2 tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, gần như chưa có động thái gì thể hiện sẽ thu phí trở lại trong ngày 14-2, ngoại trừ một số ổ gà trên tuyến tránh đã được sửa chữa, san lấp bằng phẳng.

Khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn còn khá ngổn ngang. Các cabin thu phí bụi bặm bám đầy, nhiều trụ barie ngã đổ chưa được dựng lại, đèn tín hiệu cái cháy cái tắt. Thậm chí một số camera quan sát cũng bị gãy cụp xuống nhưng chưa được sửa chữa.

Toàn bộ khu vực thu phí với cả chục cabin chỉ có một bảo vệ mắc võng canh chừng. Nhiều phương tiện xe gắn máy vô tư chạy vào đường dành cho ôtô.

Phải sửa xong tuyến tránh BOT Cai Lậy trước khi thu phí trở lại Phải sửa xong tuyến tránh BOT Cai Lậy trước khi thu phí trở lại

TTO - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết như vậy tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp dự án BOT Cai Lậy liên quan đến việc thu phí trở lại tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang sáng 25-1.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: BOT Cai Lậy