09/02/2013 12:02 GMT+7

Trái cây ngày 29: chợ đầu mối nhích nhẹ, chợ lẻ nhảy múa

LÊ SƠN - YẾN TRINH - MAI HOA
LÊ SƠN - YẾN TRINH - MAI HOA

TTO - Sáng 9-2 (29 tết), giá các mặt hàng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức chỉ nhích nhẹ. Trong khi đó, giá tại các chợ lẻ nhảy múa.

Chợ đầu mối nhiều hàng đẹp

euCoAGUK.jpgPhóng to
Xoài, bưởi, quýt từ các tỉnh miền Tây đổ về khá nhiều do được mùa - Ảnh: Lê Sơn

Rạng sáng 29 âm lịch, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá xoài cát Hòa Lộc loại đẹp tại đây chỉ có 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá bán loại xoài này tại chợ Bà Chiểu được đẩy lên 90.000 đồng/kg tăng gấp 3 lần.

Tương tự các loại trái cây như vú sữa 10.000 đồng/kg, thanh long 7.000 đồng/kg, bưởi 5 roi 16.000 đồng/kg nhưng tại chợ bán lẻ tăng cao đột biến.

Hầu hết các tiểu thương tại chợ đều cho biết giá tăng cao do khan hàng, chi phí vận chuyển cao. Thậm chí có những tiểu thương thẳng thắn tặc lưỡi: “Tết phải tăng chứ, mà tăng chút đỉnh có đáng bao nhiêu!”

gkCMVUPX.jpgPhóng to
Rạng sáng 29 tết, bưởi miền Tây tràn ngập chợ đầu mối - Ảnh: Lê Sơn

Anh Hùng, chủ sạp xoài chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, xoài cát năm nay trúng mùa nên lượng hàng về rất nhiều. Trung bình mỗi đêm khoảng trên 5 tấn xoài về sạp. Tương tự, với các loại quýt đường, quýt Hồng Ngự (Đồng Tháp) lượng hàng về dội chợ đầu mối. Giá quýt Hồng Ngự chỉ khoảng từ 15.000 đồng/kg, quýt đường ở mức 35.000 đồng.

Tuy nhiên khi về các chợ lẻ, giá quýt tăng lên gấp đôi ở mức 30.000-70.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng bưởi 5 roi loại 1, giá tại chợ đầu mối chỉ khoảng 16.000 đồng/kg nhưng tại chợ bán lẻ đẩy lên khoảng 50.000 đồng/kg.

Thời điểm này, tại các chợ bán lẻ những loại trái cây cho mâm ngũ quả đang hút hàng và đẩy giá lên cao. Ngoài các mặt hàng không thể thiếu như mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa… những loại trái cây khác như sung, dứa cũng được chọn mua nhiều.

Sung được chia sẵn thành những chùm nhỏ giá 15.000-20.000 đồng/chùm. Riêng loại dưa hấu Thốt Nốt trái lớn được bán khá chạy và hết hàng sớm. Những trái lớn từ 15-20kg hầu như được khách mua hết. Những loại nhỏ hơn từ 10-12kg được các sạp tại đường Điện Biên Phủ (Q.1) bán 350.000 đồng/cặp. Để phong phú, bắt mắt, nhiều trái dưa được chủ sạp thuê người khắc rồng phượng sum vầy, tài lộc.

Chợ lẻ đắt hàng, giá tăng

Tại chợ nhỏ trên đường Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp, thịt ba rọi 130.000 đồng/kg, xương hầm 70.000 đồng/kg. Một tiểu thương ở đây cho biết, so với mấy ngày trước, giá thịt hôm nay tăng khoảng 10.000 đồng/kg với các loại, trong đó bán được nhất là thịt đùi.

Người dân khá e ngại với các loại bánh mứt không có nhãn mác nên mặt hàng này ứ đọng. Nhiều người bán bánh mứt lẻ cho biết từ sáng chỉ lác đác vài người ghé mua, mỗi lần mua chừng nửa kg mứt các loại.

Còn ở chợ trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, người mua sắm tết đông chật, nhiều lúc kẹt đường. Các loại bánh tét ở đây giá từ 40.000 - 100.000 đồng/ đòn. Bà Tư, ngày thường bán xôi, nay gói thêm bánh ra chợ bán từ 28 tết, cho biết: “Tôi bán mỗi đòn 40.000 đồng, đắt hàng lắm, giờ còn có 4-5 đòn thôi”.

981StAHT.jpgPhóng to
Chọn mua hoa ở chợ trên đường Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh - Ảnh: YẾN TRINH

Đối với hoa chưng tết, mức giá hôm nay hạ khoảng 20.000 - 40.000 đồng/bó tùy loại. Mỗi cành cúc vạn thọ nhỏ giá 10.000 đồng, cúc lớn 50.000 đồng/ bó, cẩm chướng 40.000 đồng/bó… Theo nhiều người dân, họ chọn mua hoa hôm nay vì giá rẻ hơn mấy ngày trước mà hoa cũng tươi.

“Nhưng tình hình này tới tối chắc ế hàng, hoa còn nhiều quá. Chừng 13g là tôi phải hạ giá nữa, tối bán được nhiêu là bán thôi chứ không đề giá nữa” - ông Tư Hơn, bán hoa ở chợ này cho biết.

Chợ nhỏ Hiệp Bình (Q.Thủ Đức), đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ, miếng… bán rất chạy. Nấm mộc nhĩ giá 20.000 đồng/lạng, nấm hương 35.000 đồng/lạng. Khổ qua giá 25.000 đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ 15.000 đồng/kg.

LÊ SƠN - YẾN TRINH - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên