29/11/2017 13:38 GMT+7

Trả tự do tại tòa cho chủ quán cà phê môi giới nhân viên bán dâm

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 29-11, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Môi giới mại dâm do bị cáo Nguyễn Thị Thùy (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 17-8-2016, ông N.V.H. đến quán cà phê trên đường Long Phước, Quận 9 do Thùy làm chủ, để hỏi mua dâm với nhân viên của quán. 

Thùy đồng ý và báo cho nhân viên là bà T.. Thùy nhận của ông H. 600.000 đồng, trong đó Thùy đưa cho T. 500.000 đồng và giữ lại 100.000 đồng.

Khi ông H. và T. đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an Quận 9 kiểm tra hành chính và bắt quả tang.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm xác định, ngoài lần bị bắt quả tang nêu trên, cách đó 1 tuần Thùy cũng nhận tiền của ông H. để T. bán dâm cho ông H.

Xử sơ thẩm, TAND Quận 9, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Thùy 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tại tòa phúc thẩm, Thùy thay đổi kháng cáo thành xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân đang bị bệnh...

Qua xem xét hồ sơ và lời khai tại tòa, HĐXX xét xử cấp phúc thẩm cho rằng việc xét xử bị cáo về tội Môi giới mại dâm là đúng người, đúng tội. 

Tuy nhiên, ngoài lần môi giới bị bắt quả tang thì không có cơ sở xác định Thùy tham gia những lần môi giới khác vì Thùy không thừa nhận hành vi và người mua dâm, bán dâm đều không có mặt ở địa phương nên không thể đối chất. 

Vì vậy, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho Thùy từ 3 năm tù xuống còn 1 năm 3 tháng 12 ngày tù, thả tự do cho bị cáo tại tòa.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên