21/05/2012 06:18 GMT+7

Trả lại máy cho nhà cung cấp

TRẦN LỆ HOA
TRẦN LỆ HOA

TT - Liên quan đến vụ thiết bị y tế tiền tỉ không hoạt động tại Bệnh viện Bắc Bình Thuận, ngày 20-5 Sở Y tế Bình Thuận cho biết Công ty TNHH Dùng Phương (Hà Nội) đã chấp nhận đưa hai máy hỏng hóc về và hứa sẽ cung cấp máy mới, hoạt động tốt, đúng chủng loại theo hợp đồng.

Thiết bị tiền tỉ không hoạt động

Hai thiết bị này là máy phân tích sinh hóa tự động và máy phân tích huyết học 25 thông số có giá gần 1,5 tỉ đồng. Riêng ba thiết bị khác, hội đồng nghiệm thu Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu trong vòng hai tháng công ty này phải khắc phục xong, nếu không sẽ trả lại. Đối với máy đo độ loãng xương bằng siêu âm trị giá gần 500 triệu đồng trong hợp đồng là hàng do Hãng Sunlight, Ý sản xuất nhưng nhà thầu lại giao hàng Israel, Sở Y tế đã có văn bản xin UBND tỉnh Bình Thuận được nghiệm thu.

Theo đó, Sở Y tế cho rằng Israel đã mua lại quyền và công nghệ sản xuất dòng sản phẩm này của Hãng Beamed Med Sunlight của Ý. Tuy nhiên chiếc máy này bị “trùm mền” tại Sở Y tế từ tháng 6-2011 đến nay do không được nghiệm thu vì sai hợp đồng.

TRẦN LỆ HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên