04/04/2019 19:58 GMT+7

Trả lại hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp cho trạm thu phí Dầu Giây

A LỘC
A LỘC

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã giao trả số tiền hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp vào mùng 3 tết cho đại diện trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trả lại hơn 1,7 tỉ đồng bị cướp cho trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao tiền cho đại diện trạm thu phí - Ảnh: Bình An

Liên quan vụ "Xông vào trạm thu phí Dầu Giây cướp tiền sáng mùng 3 Tết", ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức giao trả số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Số tiền trên do cơ quan công an thu giữ trong quá trình điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) trong vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) thuộc địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Riêng đối với 10 lượng vàng do Nam dùng tiền cướp được để mua trong quá trình bỏ trốn, Cơ quan CSĐT sẽ chuyển cho Viện KSND cùng cấp để đề nghị TAND tỉnh tiến hành định giá và xử lý sau.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, quá trình điều tra, Nam và Tuấn Anh khai do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc nhau đi cướp trạm thu phí Dầu Giây. Để thực hiện hành vi của mình, Nam khai lên mạng tìm mua 1 khẩu súng bắn đạn bi và 100 viên đạn với giá 3 triệu đồng.

Như đã đưa tin, sáng ngày 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Nam và Tuấn Anh sử dụng súng, dao xông vào phòng kế toán trạm thu phí Dầu Giây uy hiếp nhân viên, cướp đi số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trong quá trình lẩn trốn, Nam đã dùng một phần số tiền cướp được để tiêu xài cá nhân và mua 10 lượng vàng cất giấu.

Tuy nhiên, đến 23h cùng ngày lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Nam và Tuấn Anh tại khu vực ga Sài Gòn (TP.HCM) khi cả hai đang trên đường bỏ trốn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định 2 nghi phạm từ vườn cao su ở phía sau leo qua tường rào trạm thu phí rồi đột nhập vào phòng kế toán - nơi chứa két sắt đựng tiền thu phí. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 viên đạn sắt (đạn bắn bi), 2 con dao, 2 chai xăng, 1 mũ vải, 1 bình xịt hơi cay và 1 ba lô (bên trong chứa khoảng 80 triệu đồng) mà nhóm cướp đánh rơi trên đường tẩu thoát.

Sau khi thông tin 2 nghi phạm bị bắt, 2 người đàn ông ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Thủ Đức (TP.HCM) đã giao nộp cho công án số tiền 1,2 tỉ đồng mà Nam nhờ cất giữ giúp sau khi cướp được.

Hiện Cơ quan CSĐT đang khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện KSND cùng cấp,  đề nghị truy tố 2 nghi phạm trên.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên