Lý do trả hồ sơ, theo hội đồng xét xử, các bị cáo và nhân chứng đều là người đồng bào dân tộc thiểu số Khmer không am hiểu tiếng Việt, trong khi đó quá trình điều tra những người này lại khai bằng tiếng Việt nhưng không có người phiên dịch kèm theo, do đó không đảm bảo tính khách quan, quyền lợi cho các bị cáo, những người liên quan và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tại tòa, khi thẩm tra lý lịch, một nhân chứng trả lời ấp úng, không nói rành được tiếng Việt.
Theo cáo trạng, khoảng 14g ngày 25-10-2012, trong lúc ngồi uống rượu, Thạch Sanh nói cho Ngưu Thắng nghe chuyện trước đây Lâm Vườn (23 tuổi, ngụ phường Tân Xuân) có lần nói với Thạch Sanh: “Mày với thằng Mã tao thích chém lúc nào thì chém” (Mã là tên gọi khác của Thắng - PV). 16g cùng ngày, sau khi đã ngà say, Thạch Sanh rủ Ngưu Thắng đi tìm Lâm Vườn hỏi chuyện và đánh dằn mặt.
Ngưu Thắng điều khiển xe máy chở Thạch Sanh cầm theo hai dao Thái Lan. Khi thấy Lâm Vườn đang ngồi uống nước cùng với bạn tại khu vực khu phố Phước An, P.Tân Xuân, cả hai xông vào tấn công khiến Lâm Vườn tử vong. Tối cùng ngày, Thạch Sanh và Ngưu Thắng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú và giao nộp hung khí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận