04/12/2014 09:27 GMT+7

Trả bia đá Đông Gia kiều về vị trí cũ

T.BÌNH
T.BÌNH

TT - Sáng 3-12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế trả lại tấm bia đá cổ Ðông Gia kiều về vị trí cũ ở cầu Ðông Ba.

Tấm bia đá cổ Đông Gia kiều được trả về vị trí cũ  -  Ảnh: Trọng Bình

Như báo Tuổi Trẻ ngày 17-10 đã đưa tin, tấm bia đá được khắc dòng chữ Hán “Ðông Gia kiều” tức “cầu Ðông Gia” - tên của cầu này dưới thời vua Thiệu Trị. Bia được dựng lên ở chiếc cầu này từ tháng 5-1841.

Ðơn vị thi công cầu Ðông Ba đã bứng tấm bia đá này cho vào kho vì cho rằng không còn phù hợp với cầu mới xây dựng.

Sau khi báo đưa tin, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tìm hiểu sự việc và đề nghị đưa trả tấm bia về vị trí cũ để giữ lại giá trị lịch sử của chiếc cầu này.

T.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên