TP.HCM yêu cầu trường học phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường chủ động phát hiện xung đột, bắt nạt, ngăn mang hung khí và hỗ trợ sớm học sinh có nguy cơ.

 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Ba Đình, TP.HCM diễn tiểu phẩm trong chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường” - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các trường tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường trong năm học 2026-2027.

Phòng ngừa bạo lực học đường từ sớm

Theo đó các trường cần chủ động nắm tình hình, quan hệ giữa học sinh để sớm nhận diện xung đột, bắt nạt, cô lập hoặc kích động trên mạng xã hội. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn tích cực và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Sở yêu cầu nhà trường ngăn học sinh tụ tập giải quyết mâu thuẫn, quay phim, cổ vũ hoặc phát tán hình ảnh bạo lực.

Các trường cũng phải rà soát những khu vực dễ xảy ra xung đột như cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, nơi khuất tầm quan sát; tăng cường giám sát vào giờ đến trường, chuyển tiết, ra chơi và tan học.

Đồng thời nhà trường cần có biện pháp phù hợp để phát hiện, ngăn học sinh mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng nguy hiểm vào trường; rà soát phương án sơ cấp cứu và phối hợp cơ sở y tế khi xảy ra sự cố.

Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm

Sở cũng yêu cầu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và bộ phận tư vấn tâm lý trong việc phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường về cảm xúc, hành vi, quan hệ bạn bè hoặc có nguy cơ bị bắt nạt, tổn thương.

Khi học sinh cần hỗ trợ, nhà trường phải kịp thời trao đổi với phụ huynh, tổ chức tư vấn phù hợp. Trường hợp vượt khả năng hỗ trợ phải phối hợp cơ sở y tế, cơ quan chuyên môn; việc hỗ trợ phải tôn trọng, bảo mật, không định kiến, kỳ thị.

Khi xảy ra bạo lực, nhà trường phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe học sinh, nhanh chóng tách các bên liên quan, sơ cấp cứu và thông báo cho phụ huynh. Việc xác minh, xử lý phải khách quan, đúng quy định; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vượt thẩm quyền, phải chuyển cơ quan chức năng.

Các yêu cầu này được đưa ra sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin bước đầu về vụ việc tại Trường THCS - THPT Thạnh An ngày 4-9. Theo báo cáo ban đầu, một học sinh khối 7 đã sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác tại khu vực nhà vệ sinh trước giờ vào học.

Sở cho biết học sinh này thuộc diện được nhà trường quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về giáo dục. Cơ quan chuyên môn đang phối hợp đánh giá tình trạng sức khỏe, tâm lý để có kết luận chính thức.

 - Ảnh 3.Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin bước đầu vụ việc tại Trường THCS - THPT Thạnh An

Tối 7-9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin bước đầu về vụ việc 1 học sinh gây thương tích cho 5 học sinh khác xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An vào sáng ngày 4-9. Qua đó, đưa ra các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn trường học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất