25/02/2022 17:28 GMT+7

TP.HCM: Xây dựng hình ảnh chính quyền TP hiện đại, thân thiện

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Ngày 25-2, Ban dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021 và ký kết giai đoạn 2022-2026.

TP.HCM: Xây dựng hình ảnh chính quyền TP hiện đại, thân thiện - Ảnh 1.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 - Ảnh: KIM ÚT

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết chương trình phối hợp trong 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp nói riêng, của hệ thống chính trị TP nói chung.

Theo bà Thắng, TP còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dân số tăng cơ học nhanh (cứ mỗi 5 năm tăng khoảng 1 triệu dân); kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân và doanh nghiệp đôi khi chưa kịp thời và đồng bộ; tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác dân vận của chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới.

Bà Thắng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và công khai thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát quy định, chính sách để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Xây dựng hình ảnh chính quyền TP hiện đại, thân thiện, phục vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các mô hình, giải pháp hay, các gương điển hình "Dân vận khéo". 

Đồng thời, tổ chức tiếp xúc, đối thoại các ngành, các giới, đặc biệt là giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài.

Tại hội nghị, UBND TP đã khen thưởng cho 52 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giữa Ban dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP về công tác dân vận.

Thi Thi 'Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch' là hoạt động nổi bật của Ban Dân vận TP.HCM

TTO - Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa báo cáo 10 hoạt động nổi bật năm 2021. Trong đó, có cuộc thi 'Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19' do Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên