26/09/2016 17:04 GMT+7

​TP.HCM: Xây dựng cống chống ngập tại Quận 2

Nguồn: UBND TP.HCM
Nguồn: UBND TP.HCM

Đại diện Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm chống ngập TP.HCM) cho biết, hiện trên địa bàn Quận 2 xuất hiện 3 điểm ngập nước.

Cụ thể các điểm ngập gồm đường Quốc Hương (đoạn từ số nhà 65 đến số nhà 79), Thảo Điền (từ hẻm 95 đến đường số 4 và vị trí ngã 3 Xa lộ Hà Nội), Nguyễn Văn Hưởng (trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai).

Nhằm giải quyết tốt hơn nữa về tình trạng ngập tại 3 điểm trên và cho cả khu dân cư Thảo Điền, Trung tâm chống ngập kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho triển khai trước gói thầu xây dựng cống ngăn triều tại rạch Ông Chua, rạch Ông Hóa, rạch Thảo Điền và các trạm bơm tiêu thoát nước thuộc dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm). 

Mặt khác, triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Xuân Thủy - Quốc Hương - Thảo Điền - Nguyễn Văn Hưởng và dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2; đồng thời sớm thực hiện việc nâng cao cục bộ tuyến đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng hỗ trợ chống ngập do mưa kết hợp triều cường.

Bên cạnh đó, Trung tâm chống ngập TP.HCM cũng cho biết, hiện trên địa bàn quận 2 còn 187 tuyến đường chưa có hệ thống cống thoát nước. Vì vậy, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước đối với những tuyến đường chưa được đầu tư cống phục vụ thoát nước và chống ngập. 

Đối với trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo chủ đầu tư dự án bàn giao lại tuyến cống sau khi đã hoàn thành khắc phục hư hỏng cho Trung tâm chống ngập để thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống; trường hợp khó khăn, đề nghị chủ đầu tư vẫn tiếp tục quản lý. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm thực hiện công tác duy tu, nạo vét đảm bảo thông thoáng hệ thống; đồng thời sửa chữa kịp thời những sự cố của tuyến cống.

Sau khi đi khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa đồng ý với đề xuất của Trung tâm chống ngập TP.HCM về việc triển khai thực hiện trước gói thầu xây dựng cống ngăn triều tại rạch Ông Chua, rạch Ông Hóa, rạch Thảo Điền và các trạm bơm tiêu thoát nước thuộc dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm).  

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phối hợp với Trung tâm chống ngập TP.HCM để khởi công dự án vào tháng 3-2017.

Nguồn: UBND TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chống ngập