TP.HCM vẫn giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chưa có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiếp tục giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay.

TP.HCM vẫn giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương tháng 9-2025 - Ảnh: TUẤN VŨ

Ngày 11-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay.

Cùng với việc giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, TP.HCM và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan.

Trong đó, yêu cầu đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của chính quyền cấp xã, qua đó nâng cao khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hiện nay.

Theo kết luận, TP.HCM sẽ vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của thành phố.

Việc chưa sắp xếp lại 168 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay đồng thời đặt ra yêu cầu TP.HCM tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành chính quyền cấp xã, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả và sát thực tiễn.

Trước đó, tại buổi đối thoại với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; thường trực đảng ủy trực thuộc Thành ủy năm 2026 (tháng 7-2026), Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang cho biết việc có tiếp tục sáp nhập hay không trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương.

Ông thông tin Thường trực Thành ủy đã giao ban chấp hành đảng bộ các xã, phường, đặc khu chủ động ngồi lại trao đổi, bàn bạc, thống nhất và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý xã, phường, đặc khu cần lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sáp nhập trước khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Song song đó, Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM nghiên cứu độc lập trên các tiêu chí về tiềm năng phát triển, vị thế, quốc phòng, an ninh và các điều kiện thực tiễn để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét việc có cần sáp nhập một số xã, phường, đặc khu hay không.

TP.HCM giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu - Ảnh 2.Bí thư Trần Lưu Quang: Đảng ủy xã, phường TP.HCM tự đề xuất việc cần sáp nhập hay không

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định Bộ Chính trị không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính một lần nữa. Tuy nhiên nếu địa phương thấy thật sự cần thiết, việc đề xuất sáp nhập sẽ do chính các đảng ủy xã, phường, đặc khu chủ động bàn bạc, thống nhất và báo cáo lên Thành ủy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất