29/08/2015 08:54 GMT+7

TP.HCM tuyên dương 
70 công viên chức tận tụy

M.HƯƠNG - H.ĐIỆP - M.HOA
M.HƯƠNG - H.ĐIỆP - M.HOA

TT - Ngày 28-8, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tuyên dương 70 công chức, viên chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư trao bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương công viên chức tận tụy Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư trao bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương công viên chức tận tụy - Ảnh: Quang Định

* Saigon Co.op từng bước vươn ra khu vực

Ông Dương Công Khanh, bí thư đảng ủy khối, nhận xét: “Mỗi cá nhân được tuyên dương dù chức trách nhiệm vụ, tuổi tác khác nhau nhưng đều hết lòng hết sức phục vụ nhân dân từ những việc nhỏ nhất như khéo léo ứng xử với dân, chia sẻ tận tình giải quyết những bức xúc của dân, đề xuất sáng kiến để giảm thời gian, tiền bạc, mang lại tiện ích tốt nhất cho người dân, cho đến việc tham mưu cho TP.HCM những chủ trương chính sách lớn, mang đến cho người dân cuộc sống ngày một chất lượng...”.

Trong số những cá nhân được tuyên dương có ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, thuộc đảng bộ cơ quan Thành đoàn.

Ông Phong được ghi nhận là người tham mưu, đề xuất học tập, nghiên cứu mô hình tòa soạn của nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ tại báo Tuổi Trẻ.

Ngoài ra, ông Phong cũng là người trực tiếp chỉ đạo và tổ chức nhiều hội thi trực tuyến lần đầu tiên trên báo mạng thu hút hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và người dân tham gia.

Ngoài ra, còn có những điển hình công chức tiêu biểu khác như bà Nguyễn Kiều Vân - phó chánh thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường, người có kỹ năng tốt trong giao tiếp với dân, góp phần giải tỏa tâm lý bức xúc trong các vụ khiếu kiện đông người, đề xuất sáng kiến kiểm tra gíám sát quá trình giải quyết hồ sơ phức tạp, tồn đọng kéo dài ở sở; ông Nguyễn Tấn Hải - kiểm soát viên thuộc đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, luôn có thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu phiền hà nhân dân…

* Saigon Co.op phấn đấu giữ vị trí nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đó là mục tiêu được Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 biểu quyết thông qua tại phiên làm việc ngày 28-8. Đây là đại hội đầu tiên của đảng bộ với quy mô là đảng bộ cấp trên cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng lưu ý Đảng bộ Saigon Co.op cần hoàn thiện chiến lược phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường TP.HCM, trong nước và từng bước vươn ra khu vực với tư cách nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Đồng thời cần phát triển nhanh, bền vững chuỗi siêu thị Co.op Mart và đa dạng hóa các mô hình bán lẻ văn minh, hiện đại khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 người. Ông Diệp Dũng, giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, được điều động tham gia ban chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op, giữ chức bí thư đảng ủy.

* Cùng ngày, Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam. Tới dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà (ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Tất Thành Cang (ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng nhiều thế hệ cán bộ, công chức ngành tư pháp.

M.HƯƠNG - H.ĐIỆP - M.HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên