17/10/2012 14:45 GMT+7

TP.HCM: Triều cường ngập quốc lộ, trường học

ĐẠI VIỆT - HỮU KHOA - QUỐC DUY
ĐẠI VIỆT - HỮU KHOA - QUỐC DUY

TTO - Sáng 17-10, triều cường dâng cao khiến quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân, TP.HCM ngập sâu. Hàng trăm xe cộ từ ôtô đến xe máy hư hỏng, nhiều trường học ngập nước lênh láng, người dân loay hoay trong biển nước.

Triều cường ngập gần nửa mét quốc lộ 1Sau cơn mưa rạng sáng, Sài Gòn nước mênh mông

Theo anh Đinh Hoàng Thái (người dân địa phương), nước dâng cao từ lúc 4g và đạt mức cao nhất lúc 8g.

Video clip Nhiều hố tử thần xuất hiện trong triều cường - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ

Có nơi mực nước ngập sâu khoảng 0,6m. Nhiều người dân phải dắt bộ xe cả quãng đường dài. Các "hố tử thần" có đường kính gần 1m cũng xuất hiện. Nhiều xe máy qua đây sụp hố. Người dân phải dùng bao cát, cành cây che chắn miệng hố.

Chị Hoàng Thị Ngọc (ngụ quận Tân Phú) cho biết sáng nay đi làm gặp triều cường nên xe chết máy. Mới lau bugi hết 20.000 đồng.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều thợ lau bugi “dạo” với hộp đồ nghề nhỏ gọn và vài giẻ lau luôn tất bật vì khách chờ quá đông. Dịch vụ lau bugi, thổi khô nước trong xe có giá dao động 20.000-60.000 đồng tùy loại xe.

Sau đây là hình ảnh ngập sâu chúng tôi nghi nhận được trên quốc lộ 1.

DBuT3oos.jpgPhóng to

Nước ngập, "hố tử thần" xuất hiện khiến người dân đi lại khó khăn - Ảnh: Đại Việt

VrAChFtX.jpgPhóng to

Xe buýt lội nước vất vả - Ảnh : Đại Việt

BxgCyo81.jpgPhóng to

Nhiều xe chết máy - Ảnh: Đại Việt

4xneDlU5.jpgPhóng to

"Hố tử thần" xuất hiện, người dân phải dùng những vật dụng sẵn có để cảnh báo người đi đường - Ảnh: Đại Việt

QmAtTsIX.jpgPhóng to

Một người đàn ông ra hướng dẫn người đi đường tránh "hố tử thần", nơi đã có nhiều người đã bị sụp hố - Ảnh: Đại Việt

Ghi nhận tại quốc lộ 1 (khu phố 2, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) nước lên cao làm ngập một đoạn dài gần 1km. Nước ngập sâu có đoạn gần đến yên xe gắn máy, khiến xe cộ qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn và gây kẹt xe kéo dài khoảng 2km, bắt đầu từ siêu thị Big C đến Khu công nghiệp Tân Tạo. Rất nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Nước tràn vào nhà dân làm ướt nhiều vật dụng, nhiều hộ dân phải dùng bao cát, ván ngăn nước.

Cũng trên quốc lộ 1 (đoạn qua ấp 1, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh), triều cường cũng gây ngập một đoạn kéo dài khoảng 1km. Tình trạng ùn ứ giao thông liên tục xảy ra tại khu vực này do xe tránh nước. Triều cường còn gây ngập trên đường Dương Đình Cúc (ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) và đường Hồ Học Lãm (khu phố 5, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) khiến xe cộ chết máy hàng loạt. Nhiều học sinh phải nghỉ học do bị té và bùn bắn vào người. Nhà dân ở khu vực xung quanh phải dùng máy bơm nước ra ngoài.

Tại khu vực Trường mầm non Vành Khuyên thuộc ấp 3, xã Phước Lộc, (H. Nhà Bè, TP.HCM) mấy ngày qua cũng bị ngập nặng do triều cường. Hơn 360 trẻ của trường phải sinh hoạt và học tập trong môi trường nước bao quanh.

Theo một giáo viên Trường mầm non Vành Khuyên, tình trạng ngập nước do triều cường xảy ra hơn hai năm qua và ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt những tháng gần đây. Ở tầng trệt có phòng học bị ngập sâu trên 30cm, phải đưa học sinh lên lầu học. Mỗi buổi sáng phụ huynh phải lội nước bế trẻ đến lớp. Xung quanh trường bị nước bao phủ, khu vui chơi của trẻ phía trước sân nước ngập cao gần 50cm.

Ông Nguyễn Trọng Khánh - phó chủ tịch UBND xã Phước Lộc - cho biết hiện xã đã có kế hoạch nâng cấp trường nhưng do thiếu ngân sách nên mọi chuyện vẫn còn trong dự án.

XPnqvjo2.jpgPhóng to

Nước ngập đến bánh xe trên quốc lộ 1 (khu phố 2, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) - Ảnh: Hữu Khoa

OMCaSi0p.jpgPhóng to

Người dân dùng bao cát, ván... ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: Hữu Khoa

9RnLUpDa.jpgPhóng to

Phụ huynh phải lội nước bế trẻ vào lớp - Ảnh: Quốc Duy

FRnQtczh.jpgPhóng to

Phòng học bị ngập - Ảnh: Quốc Duy

XSrdX0dJ.jpgPhóng to
Nước ngập hết bánh xe - Ảnh: Hữu Khoa
ĐẠI VIỆT - HỮU KHOA - QUỐC DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên