20/07/2015 00:10 GMT+7

​TP.HCM triển khai nhiều biện pháp cấp bách để xóa, giảm ngập

Nguồn: UBND TP.HCM
Nguồn: UBND TP.HCM

Trong 6 tháng đầu năm 2015, TP.HCM đã thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập nước.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tính từ đầu năm 2015 đến nay, thành phố đã nạo vét 249,4 km lòng cống thoát nước; duy tu nạo vét 51 tuyến kênh rạch và cửa xả với chiều dài 10,3 km; nạo vét 5.123 hầm ga, 28.377 máng hầm ga, 456 hầm ga và máng; sửa chữa 1.529 hầm ga; thay 2.420 nắp hầm ga; thay 695m cống bị xuống cấp có khả năng sụp; sửa chữa 674 máng, lưỡi của hầm ga, mở rộng 1.291 miệng thu nước; nâng 753 khuôn hầm ga; thay 1.865 khuôn hầm ga.

Đồng thời, thành phố đã triển khai các biện pháp xử lý cấp bách để xóa, giảm ngập tại 6 điểm dự kiến xóa, giảm ngập trong năm 2015 (các điểm ngập đường Nguyễn Văn Quá, Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa, Quang Trung, Đỗ Xuân Hợp và điểm ngập trên đường Quốc lộ 1A); tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 25 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trung hạn đối với 25 điểm đã giải quyết ngập bằng biện pháp cấp bách năm 2011-2014.

hinh-13-1437388592.jpg

TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào vận hành 4 tuyến cống thoát nước với chiều dài 3,6 km; đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước hiện hữu; đồng thời tiếp tục vận hành 1.077 van ngăn triều, 30 trạm bơm đồng bộ với các cống kiểm soát triều lớn Bình Triệu, Rạch Lăng, Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã phát huy tác dụng, năng lực thoát nước, góp phần xóa, giảm ngập trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập trong khi chờ các công trình, dự án lớn phát huy tác dụng; ngăn chặn phát sinh điểm ngập mới; ứng cứu kịp thời khi gặp tổ hợp bất lợi mưa vượt tần suất cùng lúc thủy triều dâng cao.

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung đôn đốc triển khai các dự án, các hoạt động xóa, giảm ngập theo kế hoạch năm 2015 của thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu khu vực TP.HCM; tập trung nguồn lực, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các giải pháp xóa, giảm ngập cấp bách; nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả tốt trong mùa mưa năm nay.

Nguồn: UBND TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên