16/11/2012 07:30 GMT+7

TP.HCM tiếp tục ngập vì triều cường

Q.KHẢI - Đ.PHÚ - Q.DUY
Q.KHẢI - Đ.PHÚ - Q.DUY

TT - Chiều 15-11, triều cường đạt mức 1,58m, người dân ở nhiều khu vực tại TP.HCM lại phải bì bõm lội nước. Khoảng 17g20, nước tràn ồ ạt từ sông chảy vào đường Bến Phú Định (P.16, Q.8) khiến đoạn đường này ngập trong nước. Khoảng 30 phút sau, nước dâng lên khoảng nửa mét làm hàng loạt phương tiện giao thông chết máy.

Tại đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Q.7 và huyện Nhà Bè, triều cường dâng cao làm ngập 20-30cm. Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác như Lương Định Của (Q.2), đường số 44, đường Trương Đình Hội (Q.8), Phạm Hữu Lầu (Q.7), Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (H.Nhà Bè)... cũng ngập lênh láng nước. Riêng tuyến đường An Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) ngập nguyên cả ngày 15-11.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 15-11, bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tràn về nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ kể từ hôm nay. Đợt không khí lạnh này cường độ khá mạnh, có khả năng làm nhiệt độ giảm 5-60C kéo dài 2-3 ngày. Cụ thể nhiệt độ thấp nhất tại khu vực miền núi phía Bắc 10-120C, khu vực trung du và đồng bằng 15-180C (hiện 20-230C).

Trong khi đó tối 15-11, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các đảo Phú Quý và Côn Đảo) có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Q.KHẢI - Đ.PHÚ - Q.DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên