
Cụm chung cư Thanh Đa thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ - Ảnh: MINH HÒA
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi nhà ở cũ thuộc tài sản công tại 6 chung cư Thanh Đa (gồm lô 1, 2, 8, 9, 10, 11) phường Bình Quới.
Đối với người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công bị thu hồi, các chính sách về di dời, hỗ trợ và bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư sau khi cải tạo, xây dựng lại theo quy định.
Người sử dụng các căn hộ thuộc tài sản công có trách nhiệm bàn giao nhà theo hiện trạng cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường đối với các hư hỏng của nhà, nếu có, theo quy định pháp luật.
UBND TP yêu cầu thu hồi nhà phải hoàn thành chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
UBND TP.HCM giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Quới, Công an phường Bình Quới, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện các thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để triển khai dự án.
Đề nghị phường Bình Quới cưỡng chế di dời với chung cư Thanh Đa
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND phường Bình Quới xem xét việc cưỡng chế di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở tại 6 chung cư Thanh Đa theo thẩm quyền để triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Theo phân tích của Sở Xây dựng, hiện tại thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không thực hiện di dời theo quy định của Luật Nhà ở thuộc UBND phường, xã đặc khu. Căn cứ theo quyết định ủy quyền (số 1569 ngày 17-2-2025 của UBND TP.HCM) về ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ được xây dựng trước năm 1994.
Đồng thời UBND thành phố cũng đã chấp thuận (tại văn bản 4408 ngày 26-5-2026) chủ trương cưỡng chế di dời đối với các chủ sở hữu, nguời sử dụng nhà chung cư không thực hiện việc di dời tại 6 lô chung cư (1, 2, 8, 9, 10, 11) và giao cho UBND phường Bình Quới ban hành quyết định cưỡng chế di dời theo nội dung ủy quyền.
Từ các phân tích trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Bình Quới xem xét đề nghị áp dụng việc cưỡng chế di dời đối với các hộ dân còn lại chưa chịu di dời.
Chung cư Thanh Đa (cư xá Thanh Đa) được khởi công từ khoảng năm 1968 - 1972 và hoàn thiện các hạng mục chính trước năm 1975, gồm 23 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng là khu nhà ở hiện đại bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận