
Cụm chung cư Thanh Đa đã thực hiện di dời người dân chuẩn bị cho quá trình cải tạo xây dựng mới - Ảnh: MINH HÒA
Hàng ngàn cư dân chung cư Thanh Đa lô số đang dời đi đến nơi tạm cư, bàn giao mặt bằng chuẩn bị cho cuộc tái thiết. Từ đây, người dân Thanh Đa sẽ được tái định cư tại chỗ để có thể bắt đầu cho cuộc sống mới với các khu chung cư xây mới, khang trang hiện đại.
Đây cũng là mốc quan trọng của TP.HCM trong việc tái thiết, chỉnh trang đô thị, phát triển Thanh Đa thành một khu vực hiện đại, đáng sống…
Hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận mặt bằng chung cư Thanh Đa trước quá trình tái thiết:

Cụm chung cư cũ nổi bật có các mặt giáp sông, trong tương lai các chung cư mới mọc lên với tầm nhìn thoáng đãng - Ảnh: MINH HÒA

Trải qua hơn nửa thế kỷ, chung cư Thanh Đa đã xuống cấp, không còn an toàn để ở. Trong tương lai chung cư cũ sẽ nhường chỗ cho các chung cư khang trang, hiện đại - Ảnh: MINH HÒA


Hiện nay phần lớn các hộ dân đã dọn đi để bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho quá trình xây dựng mới chung cư - Ảnh: MINH HÒA

Một cụ bà sức yếu được người dân bế xuống xe để rời chung cư đến nơi tạm cư - Ảnh: MINH HÒA


Nhiều hộ đã rời đi và bán các vật dụng cho người thu mua phế liệu, tương lai không xa, nơi đây trở thành không gian khang trang, hiện đại - Ảnh: MINH HÒA


Lối cầu thang để lên các chung cư đã được khóa lại do phần lớn hộ dân đã chuyển đi trả mặt bằng cho đơn vị xây dựng chung cư mới - Ảnh: MINH HÒA


Ông Nguyễn Đình Lan đã gắn bó với chung cư Thanh Đa hơn 40 năm, nay gia đình ông Lan đã dọn ra nơi tạm cư. Còn hộ bà Nguyễn Thị Thái Lê ở chung cư Thanh Đa hơn 30 năm nay cũng dọn ra nơi tạm cư - Ảnh: MINH HÒA



Những căn hộ được niêm phong sau khi người dân rời đi, dự kiến tháng 10-2026, dự án cải tạo xây dựng mới chung cư lô số Thanh Đa sẽ bắt đầu khi có mặt bằng sạch 100% - Ảnh: MINH HÒA



Nhiều bức tường chung cư đầy dấu ấn thời gian, xuống cấp, nứt nẻ, cây cối, cỏ dại mọc sắp tới sẽ được thay thế bởi những chung cư hiện đại - Ảnh: MINH HÒA



Chung cư Thanh Đa cũ kỹ sắp tới sẽ được thay thế bởi những khối nhà cao tầng khang trang, hiện đại - Ảnh: MINH HÒA
Người dân rời chung cư cũ Thanh Đa để khởi đầu cuộc tái thiết chờ đợi - Video: MINH HÒA - ÁI NHÂN
Chung cư Thanh Đa (cư xá Thanh Đa) được khởi công từ khoảng năm 1968 - 1972 và hoàn thiện các hạng mục chính trước năm 1975, gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng là khu nhà ở hiện đại bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.
Cư xá có quy hoạch theo kiểu nhiều khu nhà trong một không gian gồm các công trình công cộng như trường học, phòng khám, nhà văn hóa, chợ, công viên…
Năm 1975, cư xá được chính quyền bố trí làm nơi ở cho những gia đình có công với cách mạng, công chức, viên chức… Tính đến nay cư xá Thanh Đa đã gắn bó hơn 50 năm với hàng ngàn hộ dân nhiều thế hệ.
Cư xá Thanh Đa được quản lý theo các lô số và lô chữ. Từ kết quả kiểm định cho thấy nhiều chung cư lô số không còn an toàn để ở, năm 2017 UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số cư xá Thanh Đa (gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11) tọa lạc trên khu đất có quy mô 73.211m².
Tuy nhiên do nhiều vướng mắc về pháp lý đất đai, nhà ở nên dự án được triển khai khá chậm. Khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở 2024 tháo gỡ các vướng mắc, tháng 6-2025 phương án bồi thường, tái định cư (số 20) được phê duyệt.
Tại cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa hiện có 949 căn hộ (có 1.001 chủ sử dụng) thuộc sở hữu tư nhân, còn thuộc sở hữu nhà nước có 355 căn (tách ra từ 268 căn ban đầu).
Theo quyết định di dời đã được UBND phường Bình Quới ban hành, đến giữa tháng 8-2026 là thời hạn toàn bộ các hộ dân phải di dời.
Trao đổi Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Phước, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Bình Quới - cho hay hiện đã hết thời gian di dời theo quyết định nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa di dời.
Phường đã lập 6 tổ công tác để vận động các hộ này trước khi thực hiện kế hoạch cưỡng chế di dời. Dự kiến trong tháng 10-2026 sẽ hoàn tất di dời các hộ dân để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư sớm khởi công, xây dựng dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận