04/08/2017 15:22 GMT+7

TP.HCM thiệt hại hơn 15 tỉ đồng vì vi phạm Luật BHXH

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Thượng tá Vũ Duy Hà - trưởng phòng PC46 Công an TP.HCM đã báo cáo như trên tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thượng tá Vũ Duy Hà, trưởng phòng PC46 Công an TP HCM phát biểu tại lễ ký kết giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam diễn ra ở TP Huế sáng 4-8 -
 Ảnh: NHẬT LINH
Thượng tá Vũ Duy Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NHẬT LINH

Hội nghị diễn ra sáng 4-8 tại TP Huế.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó đã khởi tố 4 vụ, xử lý hành chính 3 vụ và 2 vụ đang điều tra. Tổng thiệt hại do các vụ vi phạm trên gây ra hơn 15,2 tỉ đồng và mới chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ.

Lập công ty "ma", hồ sơ BHXH "ma" chiếm tiền tỉ

Theo Thượng tá Vũ Duy Hà - trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, điển hình là vụ việc xảy ra tại BHXH huyện Nhà Bè với tổng số tiền bị “rút ruột” gần 6 tỉ đồng vào năm 2010.

Sau khi vụ án được khởi tố, hơn 10 đối tượng nguyên là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên… của BHXH huyện đã phải thụ án nhiều năm tù giam.

Theo ông Hà, điểm đặc trưng của dạng tội phạm trục lợi BHXH là hành vi vi phạm diễn ra trong thời dài, lặp đi lặp lại với phương thức thủ đoạn giống nhau nhưng không bị phát hiện.

Do số tiền chiếm đoạt được ở mỗi lần không lớn nên dễ qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc vi phạm diễn ra trong thời gian dài và liên tục nên khi bị phát giác, số tiền trục lợi đã trở thành một con số rất lớn.

Để đấu tranh với dạng tội phạm trục lợi BHXH, ông Hà đề xuất việc siết chặt kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký thành lập mới các công ty kinh doanh nhằm hạn chế công ty “ma”.

Theo ông Hà, các công ty “ma” làm giả hồ sơ đăng ký BHXH cho các lao động “ma”, chiếm đoạt hàng tỉ đồng BHXH sau đó xóa hồ sơ, trốn khỏi nơi đăng ký, khiến công tác điều tra, truy xét gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu, phó giám đốc BHXH TP.HCM, cũng thừa nhận hiện chưa thể kiểm soát được việc đăng ký BHXH tại các doanh nghiệp “ma” trên địa bàn thành phố.

“Có trường hợp do nợ BHXH tăng cao, doanh nghiệp đã trốn nợ bằng cách cho giải thể công ty nhưng lại đến nơi khác thành lập công ty mới với hình thức pháp nhân mới” - bà Thu nói.

Bà Thu cũng cho biết BHXH TP.HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện việc khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm Luật BHXH.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NHẬT LINH
Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - Ảnh: NHẬT LINH

Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết không chỉ ở TP.HCM mà việc đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực BHXH cũng đang diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước.

Theo ông Vệ, trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện 70 vụ việc, khởi tố 46 vụ với gần 130 bị can, tổng thiệt hại khoảng 70 tỉ đồng. Đã xử lý hành chính 18 vụ với tổng số tiền thu hồi được hơn 20 tỉ đồng.

Ông Vệ yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế tại mỗi địa phương phải tăng cường phối hợp, trao đổi với các đơn vị liên quan nhằm thu thập, ngăn chặn hành vi phạm tội trong lĩnh vực BHXH.

“Ngoài ra, phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp, cơ sở y tế và cá nhân có vi phạm về BHXH để chia sẻ thông tin, làm công tác phòng ngừa nghiệp vụ chung trong lĩnh vực này” - ông Vệ nói.

Tổng cục Cảnh sát và BHXH ký quy chế phối hợp

Đại diện Tổng cục Cảnh sát ký và BHXH Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH giai đoạn 2017-2020 - Ảnh: NHẬT LINH
Đại diện Tổng cục Cảnh sát ký và BHXH Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH giai đoạn 2017-2020 - Ảnh: NHẬT LINH

Cũng trong sáng 4-8, Tổng cục Cảnh sát cùng BHXH Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên