TP.HCM sẽ đưa toàn bộ cơ sở cấp cứu đột quỵ lên bản đồ số, giúp 115 tìm điểm đến nhanh nhất

TP.HCM dự kiến đưa toàn bộ cơ sở cấp cứu, điều trị đột quỵ lên bản đồ số, tích hợp với hệ thống 115 để nhanh chóng xác định nơi phù hợp, gần nhất và còn khả năng tiếp nhận, giúp người bệnh không bỏ lỡ "thời gian vàng".

TP.HCM sẽ đưa toàn bộ cơ sở cấp cứu đột quỵ lên bản đồ số, giúp 115 tìm điểm đến nhanh nhất - Ảnh 1.

PGS Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN

Sẽ bao phủ các cơ sở cấp cứu đột quỵ trên toàn địa bàn TP.HCM

Tại Hội thảo Phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ ngoại viện do Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM) tổ chức ngày 20-8, PGS Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết sau hơn một năm hợp nhất, số trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã tăng lên 75 trạm.

Hiện Sở Y tế TP.HCM cùng nhiều chuyên gia, đơn vị xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên địa bàn TP.HCM. Bao gồm xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó có nâng cao năng lực, chuẩn hóa và đồng bộ mạng lưới cấp cứu đột quỵ từ cộng đồng đến cơ sở y tế. Hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Tiếp đến là chuẩn hóa, phân tầng các cơ sở có khả năng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị đột quỵ, dự kiến được phân thành ba tầng dựa trên năng lực chuyên môn.

Thành phố đang tập trung quy hoạch, tổ chức lại tầng thứ ba, tức tầng có khả năng thực hiện gần như đầy đủ các kỹ thuật tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị đột quỵ, từ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đến can thiệp lấy huyết khối và các kỹ thuật chuyên sâu khác.

Các cơ sở thuộc tầng này phải được bố trí bao phủ trên toàn địa bàn, không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm thành phố như trước đây. Mục tiêu là bảo đảm tính công bằng, để người dân dù sinh sống tại khu vực xa trung tâm vẫn có thể tiếp cận kịp thời dịch vụ cấp cứu, điều trị đột quỵ có chất lượng.

Khi hệ thống tiếp nhận, cấp cứu và điều trị đột quỵ được phân tầng, chuẩn hóa, bước tiếp theo là bản đồ hóa toàn bộ mạng lưới.

Thành phố sẽ xây dựng một bản đồ số thể hiện đầy đủ vị trí, năng lực chuyên môn, khả năng tiếp nhận và thu dung của từng cơ sở. Bản đồ này sẽ được tích hợp với hệ thống điều hành cấp cứu 115.

Khi tiếp nhận một trường hợp đột quỵ ngoài bệnh viện, hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ căn cứ vào bản đồ số để xác định người bệnh cần được đưa đến cơ sở thuộc tầng nào, địa điểm nào phù hợp nhất và nơi đó còn khả năng tiếp nhận, thu dung hay không. Tất cả thông tin cần thiết sẽ được thể hiện chi tiết trên bản đồ.

TP.HCM sẽ đưa toàn bộ cơ sở cấp cứu đột quỵ lên bản đồ số, giúp 115 tìm điểm đến nhanh nhất - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THU HIẾN

Bố trí lực lượng cấp cứu 115 đóng trú tại khu vực khó tiếp cận cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết trước và sau khi thành phố hợp nhất, trung tâm đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, tăng cường nhân lực và phương tiện để bảo đảm khả năng cấp cứu tại 168 phường, xã được nhanh nhất.

Cụ thể huy động thêm 12 trạm cấp cứu vệ tinh tại khu vực Bình Dương, bổ sung 60 xe cứu thương; đồng thời huy động thêm 6 trạm cấp cứu vệ tinh và 27 xe cứu thương tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, kể cả đặc khu Côn Đảo.

Định hướng quy hoạch hệ thống cấp cứu ngoại viện TP.HCM trong thời gian tới sẽ theo mô hình gồm bốn tầng. Tầng thứ nhất là tầng lõi, trung tâm điều phối và chuyên sâu có tổng đài cấp cứu và các kíp cấp cứu 115 chuyên trách.

Tầng thứ hai là mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh 115 chuyên nghiệp. Những trạm vệ tinh gắn với bệnh viện chuyên sâu, chẳng hạn trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có thể phát triển các mũi cấp cứu ngoại viện chuyên sâu, như triển khai ECMO ngoại viện.

Tầng thứ ba là hệ thống y tế cơ sở. Đây là cửa ngõ, đồng thời là điểm chạm đầu tiên của người dân với ngành y tế. Các trạm y tế sẽ được kết nối với tổng đài 115, một số trạm cũng sẽ được nâng cấp để trở thành điểm sơ cấp cứu ban đầu cho người dân tại cộng đồng và ngay tại trạm y tế.

Tầng ngoài cùng là nền tảng cộng đồng. Cộng đồng có thể tham gia rất hiệu quả vào công tác cấp cứu ngoại viện, bởi người dân thường là những người phát hiện sự cố sớm nhất và có thể thực hiện các hành động phù hợp, kịp thời để thay đổi cục diện của tình huống cấp cứu.

TP.HCM sẽ đưa toàn bộ cơ sở cấp cứu đột quỵ lên bản đồ số, giúp 115 tìm điểm đến nhanh nhất - Ảnh 3.Bỏ qua dấu hiệu đột quỵ không đi khám, bệnh nhân thoát chết dù trễ ở giờ thứ 34

Dù đã vượt qua "giờ vàng" (6 - 24 giờ) cấp cứu đột quỵ, nhưng một bệnh nhân bị đột quỵ ở giờ thứ 34 tại TP.HCM đã được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất