23/12/2020 17:30 GMT+7

HĐND TP.HCM sẽ khảo sát tình trạng xuống cấp tại Bệnh viện Tâm thần

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM sẽ tổ chức buổi khảo sát Bệnh viện Tâm thần, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) vào ngày 30-12. Bệnh viện này xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài, nhưng việc phê duyệt sửa chữa còn nhiều vướng mắc.

HĐND TP.HCM sẽ khảo sát tình trạng xuống cấp tại Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 1.

Nền móng tại bậc tam cấp bung tróc, sàn nhà sụt lún, người bệnh và nhân viên y tế đi lại rất khó khăn, nguy cơ té ngã cao nếu không chú ý - Ảnh: XUÂN MAI

Buổi khảo sát do ông Tăng Hữu Phong - trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM - chủ trì với nội dung về tình hình hoạt động của Bệnh viện Tâm thần 2020, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị.

Dự kiến đoàn tham dự buổi khảo sát gồm có ông Phạm Đức Hải - phó chủ tịch thường trực HĐND TP, đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND TP, giám đốc Bệnh viện Tâm thần.

Ngoài ra, buổi khảo sát còn có các lãnh đạo của ban kinh tế - ngân sách HĐND TP, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, văn phòng UBND TP, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP, BHXH TP.

Trước đó, ngày 8-12, Tuổi Trẻ Online có đăng tin Bệnh viện xuống cấp sụt lún nghiêm trọng, treo bảng cảnh báo bệnh nhân 'Nguy hiểm, cẩn thận té ngã' và nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Tình trạng sụt lún chủ yếu xảy ra tại tầng trệt khu hành chính. Những lát gạch men vỡ nát với nhiều góc cạnh sắt bén, để lộ phần đất cát. Tại vị trí sụt lún sâu, nhiều lớp ximăng mới - cũ được trám vào nhưng cũng nứt nẻ, bong tróc. Nguy hiểm hơn, vách tường dọc hành lang nghiêng như sắp đổ với những vết nứt ngang dọc chằng chịt kéo dài.

Một tuần sau, Sở Y tế TP.HCM có văn bản đề nghị Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nghiên cứu, thực hiện quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn, vốn hàng năm từ nguồn thu hợp pháp. 

Đồng thời, Sở Y tế đã chấp thuận đề xuất của bệnh viện là dùng 2 tỉ đồng từ quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của bệnh viện để sửa chữa, cải tạo trước. Thời hạn hoàn thành trước Tết dương lịch 2021. 

Bệnh viện Tâm thần cơ sở Lê Minh Xuân thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM do Sở Y tế TP.HCM quản lý, được đưa vào sử dụng năm 2007, chủ yếu dành cho bệnh nhân tâm thần mãn tính. Trước đó nơi này là Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bình Chánh.

Bệnh viện tâm thần xuống cấp nghiêm trọng sắp được sửa chữa Bệnh viện tâm thần xuống cấp nghiêm trọng sắp được sửa chữa

TTO - Theo Sở Y tế TP.HCM, trước mắt, Bệnh viện Tâm thần, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) sẽ bắt đầu sửa chữa trong tuần tới theo quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của bệnh viện.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên