Phóng to |
|
Cảnh chật chội trong giờ ra chơi tại sân Trường THCS Lạc Hồng (Q.10) - Ảnh: Minh Giảng |
Sân chơi trên tầng thượng...
9g45, HS Trường THCS Lạc Hồng (Q.10) bắt đầu túa xuống sân trường để giải lao sau ba tiết học căng thẳng. Một, hai rồi ba nhóm HS tụ tập đá cầu khiến sân trường hầu như không còn chỗ để hơn 500 HS khác chen vào.
Ông Nguyễn Việt Quang, hiệu trưởng nhà trường, cho biết vì sân trường quá chật nên các em cũng chỉ được chơi hạn chế để tránh va chạm, cãi vã, nhất là vào mùa nắng. Nhà trường đã phải căn dặn HS không được chơi các trò vận động nhiều và cử đội cờ đỏ túc trực giám sát để tránh cãi vã do va chạm trong lúc chơi.
Ông cũng nói thêm những ngày lễ hay dịp gì phải tập hợp toàn trường thì cũng chỉ có HS khối 6, 8 và 9; còn khối 7 chỉ có cán bộ lớp mới được dự vì sân trường không đủ chỗ cho các em ngồi! Cũng vì cơ sở vật chất, cụ thể là sân chơi quá hẹp nên dù đã đăng ký xây dựng chuẩn quốc gia mấy năm nay, các tiêu chí khác đều đạt nhưng trường vẫn chưa thể được công nhận đạt chuẩn.
8g30, sau hai tiết học, HS Trường THCS Quang Trung (Tân Bình) được nghỉ giải lao trong 20 phút. Nhưng tất cả HS khi xuống sân trường chỉ biết đứng và ngồi lố nhố san sát nhau chứ không thể chơi bất kỳ một trò chơi nào. Một HS cho biết: “Chúng em rất thích chơi nhảy dây nhưng trường không cho chơi. Mà nếu có cho thì chúng em cũng không dám vì sân quá chật nên chơi sẽ đụng vào bạn khác và như thế sẽ bị phạt”.
Ngôi trường có khuôn viên là một hình vuông với bốn dãy phòng học xung quanh. Vì diện tích quá nhỏ nên sân trường gần như chỉ là một cái giếng trời giữa bốn dãy nhà ba tầng. Cũng vì sân trường quá chật mà giờ học thể dục HS phải di chuyển lên Trung tâm TDTT quận cách đó hơn kilômet, xe đạp phải gửi ở nhà dân xung quanh trường.
Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (Q.4) còn cám cảnh hơn. Trường có 1.100 HS nhưng sân trường chỉ vẻn vẹn có 200m2. Ông Lê Ngọc Hải, phó hiệu trưởng, cho biết với số lượng HS như vậy, sân trường đang bị quá tải.
Một ví dụ dễ thấy nhất là vào các dịp lễ khai giảng hay 20-11 phải làm lễ toàn trường thì chỉ có HS khối 6 và khối 9 được dự đầy đủ, HS khối 7 và 8 chỉ được mời đại diện năm HS vì không đủ chỗ cho HS đứng! Trong khi đó, Trường THCS Phan Sào Nam (Q.3) dùng “giếng trời” làm nơi để xe và phải cải tạo tầng 1 để làm sân chơi cũng như làm nơi làm lễ, chào cờ. Tuy nhiên vì sân chơi “bất thường” như vậy nên HS cũng chỉ được chơi hạn chế, sinh hoạt trong giới hạn nhất định.
Tìm đâu sân chơi cho HS?
Vì điều kiện khách quan nên việc tìm được một diện tích đất kha khá để xây trường đối với các quận nội thành không phải là chuyện đơn giản. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Phú, cho biết: “Theo chuẩn quốc gia, diện tích bình quân/HS là 6m2, tuy nhiên ở thành phố diện tích này chỉ còn khoảng 4m2 nhưng cũng rất khó đạt. Sao chúng ta nghĩ đến lộ giới mà không có “trường giới”. Nếu có “trường giới”, khi cần mở rộng chúng ta sẽ thuận lợi hơn, bởi hiện nay trường nào quá chật muốn mở rộng ra xung quanh hầu như không thể làm được”.
Trước tình trạng không có sân chơi, Trường THCS Lạc Hồng đã được UBND quận 10 cấp thêm một cơ sở nữa để giải tỏa bớt HS cho cơ sở hiện tại. Dự kiến khi cơ sở mới hoàn thành, toàn bộ tầng trệt của cơ sở hiện tại sẽ được cải tạo thành sảnh tạo sân chơi cho HS.
Về lâu dài, ông Quang đề xuất nên đầu tư xây dựng một vài trường chuẩn để vừa hút bớt HS vừa tạo điều kiện cho các trường cải tạo, sửa sang tăng diện tích. Hiện tại vì số lượng HS quá đông, phòng ốc kín hết nên nếu cải tạo dãy trệt thành sảnh thì ban giám hiệu và giáo viên không biết sẽ phải ngồi ở đâu!
Trường THCS Tăng Bạt Hổ cũng đã được UBND Q.4 cấp mảnh đất bên cạnh vốn là một trường mầm non không còn sử dụng để cải tạo thành sân chơi cho HS. Đó là chuyện của tương lai, còn trước mắt để đáp ứng nhu cầu vui chơi của HS, ông Hải cho biết sau giờ học trường vẫn mở cửa thêm 30 phút để đáp ứng cho những HS có nhu cầu vui chơi.
“Nhà trường cũng vất vả hơn nhưng trong giờ chính khóa mình không đáp ứng được thì khi có thể cũng nên tạo điều kiện để các em vui chơi sau những giờ học căng thẳng” - ông Hải nói thêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận