
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cam kết chủ đầu tư hỗ trợ tối đa nhà thầu trong việc triển khai dự án cải tạo cống cũ bằng công nghệ không đào hở - Ảnh: LÊ PHAN
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, hiện nay thành phố đã và đang phải đối mặt với vấn đề ngập lụt và ô nhiễm nước tại sông ngòi và kênh rạch.
Ngoài ra, các vụ tai nạn giao thông do ổ voi, ổ gà vẫn thường xuyên xảy ra do hiện tượng sụt lún đường và cống thoát nước cũ đã xuống cấp do được xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Trên cơ sở hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật giữa TP.HCM và TP Osaka, Nhật Bản, năm 2015, TP Osaka đã tham gia cùng với liên danh của JICA và bộ phận tư nhân của Nhật Bản hỗ trợ TP.HCM triển khai kế hoạch phục hồi các đường ống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ đào không hở và xác nhận tính hiệu quả của kế hoạch này.
"Đặc biệt JICA và các đơn vị đã thi công thử nghiệm và thành công phương pháp cải tạo đường cống bằng phương pháp không đào hở với chiều dài 26,8m vào năm 2015 tại vòng xoay Quách Thị Trang, quận 1 cũ", ông Dũng nhắc lại.
Sau khi được phê duyệt, đến nay dự án được bắt đầu khởi động với phạm vi, quy mô đầu tư 2,1km trên ba tuyến đường Yersin, Cống Quỳnh, Cách Mạng Tháng 8. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 467,5 tỉ đồng. Trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại 397,55 tỉ đồng (tương đương 1.882 triệu yen Nhật); vốn đối ứng 70 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và Công ty Yasuda Engineering, Nhật Bản ký kết hợp đồng gói thầu - Ảnh: LÊ PHAN
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ito Takashi, Đại diện thường trú Văn phòng JICA Việt Nam, chi nhánh TP.HCM, mong muốn thông qua dự án này, công nghệ cải tạo cống không đào hở của Nhật Bản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng đã xuống cấp tại Việt Nam.
Đồng thời, quá trình triển khai dự án cũng tạo điều kiện thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan. Qua đó từng bước nhân rộng việc ứng dụng công nghệ không đào hở trong lĩnh vực hạ tầng đô thị.
JICA cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân.
"Việc cải tạo các tuyến cống thoát nước đã xuống cấp tại TP.HCM bằng công nghệ thi công không đào hở sẽ góp phần ngăn ngừa sự suy giảm chức năng của mạng lưới thoát nước và nước thải tại khu vực trung tâm thành phố.
Từ đó giảm thiểu nguy cơ sụt lún mặt đường, tăng cường khả năng chống chịu của khu vực trước các rủi ro và thách thức trong tương lai", ông Ito Takashi chia sẻ.

ông Ito Takashi, Đại diện thường trú Văn phòng JICA Việt Nam, chi nhánh TP.HCM, khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển đô thị bền vững - Ảnh: LÊ PHAN
Cam kết hỗ trợ nhà thầu tối đa
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đã phân công Phó giám đốc Nguyễn Hoàng Anh Dũng và lãnh đạo các phòng ban hỗ trợ tối đa nhà thầu trong việc triển khai dự án.
Ông Phúc cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo JICA đã dành nguồn lực để hỗ trợ TP.HCM trong công tác cải tạo hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận