19/03/2015 10:30 GMT+7

​TP.HCM: phạt “nguội” không ăn thua

ĐỨC THANH - MẬU TRƯỜNG
ĐỨC THANH - MẬU TRƯỜNG

TT - Công an TP.HCM cho biết từ năm 2004 TP đã bắt đầu lắp đặt camera giám sát giao thông (GSGT). Hiện có 91 camera GSGT trên địa bàn nhưng điều đáng nói là người dân... không mấy để ý.

Chiều 18-3, trên xa lộ Hà Nội đoạn chân cầu Sài Gòn (Q.2, TP.HCM), trong tầm quan sát của camera nhưng nhiều xe máy vẫn vô tư chạy lấn qua làn đường ôtô.

Chị Nguyễn Thu Hiền (22 tuổi) cho biết thường ngày vẫn chạy xe trên xa lộ Hà Nội nhưng không bao giờ để ý đến camera ghi hình, “chỉ khi nào có cảnh sát giao thông mới chạy đúng luật chứ bình thường vẫn vi phạm những lỗi nhỏ”.

Dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt (Q.1, 2, 5, 6...) hiện có hơn 20 camera giám sát được lắp đặt, thế nhưng nhiều xe vẫn vượt đèn đỏ, chạy lấn làn, đi ngược chiều. Một người dân sống bên đường Võ Văn Kiệt (Q.1, TP.HCM) cho biết hầu hết vụ va quẹt trên tuyến đường này do xe máy vượt đèn đỏ diễn ra khá phổ biến.

Tình trạng vi phạm luật giao thông ngay dưới tầm ngắm của camera không chỉ xảy ra đối với xe máy mà còn có cả ôtô. Anh Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, quê Tiền Giang) - tài xế chạy xe hợp đồng - cho biết: “Thỉnh thoảng tôi có vượt ẩu, có khi biết chắc là bị camera ghi hình nhưng tôi vẫn chưa bị phạt “nguội” lần nào. Hay do xe tôi đăng ký ở Tiền Giang nên họ không gửi giấy?”.

Trung tá Phạm Công Danh - đội trưởng Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (PC67) - cho rằng việc xử phạt “nguội” không hiệu quả là bởi khó xác định được chủ phương tiện do không sang tên chính chủ, chủ xe đã chết, chủ sở hữu đang thi hành án phạt tù, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, xuất cảnh...

Trong khi đó việc phạt “nóng”, theo ông Danh, rất hiệu quả. Việc xử phạt “nóng” bằng camera được PC67 triển khai từ năm 2008. 100% người vi phạm chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính. Từ năm 2013 đến nay, PC67 đã bàn giao việc xử phạt “nóng” bằng camera cho tất cả đội CSGT trực thuộc tổ chức xử phạt.

Phạt “nguội” chủ yếu là ôtô

Từ ngày 16-11-2013 đến 15-11-2014, PC67 ghi nhận có 33.067 trường hợp vi phạm các lỗi giao thông bị camera ghi hình và các trường hợp trên đều được PC67 gửi thông báo vi phạm hành chính về công an các phường, xã thông báo cho người vi phạm. Tuy nhiên, chỉ có 5.359 trường hợp thi hành quyết định xử phạt (đạt 16,21%), thu và nộp kho bạc nhà nước hơn 9,2 tỉ đồng.

Từ ngày 16-11-2014 đến 17-3-2015, có 12.959 trường hợp vi phạm các lỗi giao thông được camera ghi hình và 980 trường hợp đến nộp phạt, thu được gần 1,1 tỉ đồng. Đa số trường hợp đóng phạt “nguội” là người điều khiển xe bốn bánh.

 

ĐỨC THANH - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên