05/12/2013 13:50 GMT+7

TP.HCM: ngập sâu, nhiều tuyến đường tê liệt

QUANG KHẢI - Đ.PHÚ - HỮU KHOA
QUANG KHẢI - Đ.PHÚ - HỮU KHOA

TTO - Đến trưa ngày 5-12, nhiều tuyến đường nội bộ tại khu vực khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, P.Hiệp Bình, Q.Thủ Đức vẫn còn ngập sâu trong nước.

Vỡ bờ bao, người dân Sài Gòn chạy lụtVỡ bờ bao, hàng trăm hộ dân TP.HCM di tản trong đêm

oI1Q3bZm.jpgPhóng to
Một chủ cơ sở gia công đồ sắt tại khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức kê dọn đồ đạc bị ngập nước do triều cường- Ảnh: Quang Khải
fKGdPmtk.jpgPhóng to
Đến 10 giờ nước vẫn còn ngập sâu một hộ dân phải lùa heo lên khu vực bờ đê lánh nạn- Ảnh: Quang Khải
im9LVUNX.jpgPhóng to
Các lực lượng khẩn trương gia cố lại đoạn bờ bao bị bể tại khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức- Ảnh: Quang Khải
gxcBZEML.jpgPhóng to
Người bán hàng rong bì bõm trên đường 41, P.16, Q.8- Ảnh: Hữu Khoa
sNjjhvLm.jpgPhóng to
Túi xách của một bạn trẻ bị rơi xuống nước khi đi qua đường 44, P.16, Q.8- Ảnh: Hữu Khoa
UJiz7Baj.jpgPhóng to
Nhiều người giặt giũ trên dòng triều cường - Ảnh: Hữu Khoa

Nhiều tuyến đường ở khu vực P.16, Q.8 bị ngập sâu, có đoạn ngập đến yên xe máy khiến hàng trăm xe bị chết máy phải dẫn bộ. Khu vực bị ngập sâu nhất là đường số 41,44, đường 76, và một đoạn trên đường An Dương Vương thuộc phường 16, Q.8.

Người dân phải đưa đồ đạc ra ngoài khu vực bờ đê. Nhiều phụ huynh, lực lượng dân phòng dùng bè, xuồng vận chuyển trẻ em, đồ đạc ra khỏi khu vực bị ngập nước sâu. Giao thông tại các tuyến đường nội bộ này vẫn còn tê liệt.

Các chủ cơ sở sản xuất, gia công đồ sắt…”khóc đứng, khóc ngồi” vì hàng thành phẩm, vật liệu máy móc bị chìm trong nước chưa biết mức độ hư hại ra sao. Tại khu vực bờ bao bị bể, hàng chục người hì hục đóng cọc, đắp đất gia cố cho xong để tránh “con triều” cao xuất hiện vào chiều tối cùng ngày. Ước tính có khoảng vài trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Rất nhiều em học sinh phải nghỉ học vì bị té ngã trên đường đến trường. Đến hơn 9g nước ở khu vực này vẫn chưa rút hết.

Đến 11g ngày 5-12, các lực lượng gia cố đê vẫn đang khẩn trương tiến hành đắp bờ bao bị vỡ dài hơn 10m ở rạch Cầu Lan, khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Các ghe chở đất, chở cừ… liên tục cấp bến rạch Cầu Làng để đưa vật liệu đến cho đội thi công. Các máy bơm nước được bố trí ngoài bờ kênh để hút nước từ khu dân cư ra ngoài, lực lượng dân quân tự vệ từ sáng đến gần trưa tiến hành dùng các bè gỗ để đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước.

Theo một công nhân của đơn vị gia cố bờ bao, từ lúc vỡ bờ (tối 4-12), lực lượng gia cố bờ bao đã thi công suốt đêm để đóng cừ, đắp đất ngăn chặn triều cường. Tuy nhiên đến 3g sáng 5-12, triều cường dâng lên tràn qua làm xói mòn bờ bao mới đắp, nước tràn ồ ạt vào khu dân cư.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nước ngập ở trong khu dân cư bắt đầu rút dần, hầu hết các tuyến đường, nhà dân chỉ ngập tới đầu gối. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn ngập tới ngực, đồ đạc trong nhà vẫn chưa thể đưa ra ngoài được. Tại các con hẻm, nhiều người dân đã khóa trái cửa, dìu dắt nhau để đi tránh lũ.

Anh Sơn, người dân ở khu phố 8 cho biết gia đình anh dắt nhau qua nhà bà ngoại để trú vì lo sợ tối nay triều cường sẽ tiếp tục dâng lên gây ngập.

Anh Trần Hữu Phước, nhà ở đường số 42, P.Hiệp Bình Chánh ngao ngán nhìn cảnh tủ lạnh, tivi …nổi lềnh bềnh trong nhà. Anh Phước cho biết, nước ngập dâng quá nhanh khiến gia đình chỉ kịp vơ víu mấy đồ đạc nhỏ, còn các vật dụng lớn đành để nước nhấn chìm.

Theo bà Trần Thị Hạnh - phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, khi hay tin bờ bao bị bể, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ để gia cố ngay trong đêm. Tuy nhiên đến khoảng 3g sáng, triều cường lại lên cao tiếp tục gây bể thêm một đoạn tiếp giáp với điểm bể trước đó.

Trong sáng 5-12, nhiều lực lượng như công an, dân phòng xuống hiện trường vừa phụ gia cố vừa bảo vệ an ninh trật tự. Các đội máy bơm cũng được triển khai bơm nước giảm ngập cho người dân. Dự kiến đoạn bờ bao bị bề sẽ được khắc phục trong chiều nay.

QUANG KHẢI - Đ.PHÚ - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên