20/03/2022 14:49 GMT+7

TP.HCM: Mưa trắng trời giải nhiệt giữa trưa nắng

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Trưa 20-3, mưa trái mùa xuất hiện nhiều nơi tại TP.HCM, cơn mưa kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ đã giúp giải nhiệt phần nào cho thành phố sau những ngày nắng nóng kéo dài.

TP.HCM: Mưa trắng trời giải nhiệt giữa trưa nắng - Ảnh 1.

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức lúc 14h15 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cơn mưa bắt đầu tại khu vực TP Thủ Đức, sau đó lan rộng ra các quận lân cận của TP.HCM như Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận… Mưa đổ xuống bất chợt khiến nhiều người đi đường không chuẩn bị sẵn áo mưa, nên trú tạm bên các hàng quán ven đường.

Cơn mưa tuy không quá lớn nhưng đã giúp đường sá TP.HCM được "tắm mát" sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Chị Thảo Như (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: "Vừa chạy ra khỏi nhà được 5 phút thì mưa, trời nắng nóng bữa giờ nên tôi cũng không mang theo áo mưa làm gì. Tuy giờ bị ướt chút đỉnh nhưng cũng thấy khá thoải mái vì lâu lắm rồi thành phố mới có một cơn mưa mát mẻ vậy".

TP.HCM: Mưa trắng trời giải nhiệt giữa trưa nắng - Ảnh 2.

Người dân chờ đèn đỏ dưới cơn mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày 20-3, thời tiết khu vực Nam Bộ xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Trời nhiều mây và có mưa tăng dần từ chiều đến tối và có dông vài nơi.

Theo dự báo, trong những ngày tới thời tiết Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào vài nơi vào buổi chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Tuy có mưa nhưng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ ở miền Tây vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Mưa trắng trời giải nhiệt giữa trưa nắng - Ảnh 3.

Mưa làm đường trơn tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình khiến một vài người dân bị té ngã - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Mưa trắng trời giải nhiệt giữa trưa nắng - Ảnh 4.

Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút tại nhiều nơi ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tia cực tím ở TP.HCM "tím ngắt", hạn chế ra đường vào buổi trưa Tia cực tím ở TP.HCM 'tím ngắt', hạn chế ra đường vào buổi trưa

TTO - Ngày 20-3, chỉ số tia cực tím ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao, tại TP.HCM, Cà Mau, Nha Trang, Hội An, Cần Thơ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên