18/11/2018 09:38 GMT+7

TP.HCM mưa dông do ảnh hưởng áp thấp

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8), tại Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM... đã và đang có mưa dông.

TP.HCM mưa dông do ảnh hưởng áp thấp - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đi trong cơn mưa lớn ngày 19-5-2018 - Ảnh tư liệu: HỮU KHOA

Theo bản tin cảnh báo mưa, dông, sét sáng nay 18-11 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa, dông tại các tỉnh này. Những đám mây đối lưu này di chuyển từ đông bắc sang tây nam với vận tốc chậm từ 5-10km/h.

Trong vài giờ tới mây đối lưu tiếp tục gây mưa và dịch chuyển sang các tỉnh lân cận như TP.HCM, Vũng Tàu… và gây mưa tại các khu vực này.

Trong khi đó áp thấp nhiệt đới trong 3 giờ qua hầu như ít di chuyển. Sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km về phía đông đông nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19h ngày 18-11, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay 18-11 ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Trong ngày và đêm nay ở các tỉnh ven biển nam Trung Bộ, nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực trên.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lũ Nam Trung Bộ Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lũ Nam Trung Bộ

TTO - Sáng sớm 18-11, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên