13/09/2010 15:05 GMT+7

TPHCM: "lỗ đen" trên đường "nuốt chửng" đầu xe tải!

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Mặt đường nhựa vốn dĩ rất bằng phẳng bỗng nhiên bị sụp lở rất sâu và “nuốt chửng” phần đầu xe tải đang bon bon trên đường làm tài xế và nhiều người đi đường hốt hoảng.

3CAGa17A.jpgPhóng to
Do gầm xe rất dài nên hai bánh trước treo lơ lửng dưới hố sâu

Tai nạn trên xảy ra vào lúc 10g ngày 13-9 trên đường Võ Văn Vân - giao lộ ấp 1, 2, 3 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Tại hiện trường, một chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Thành Vũ (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển bị sụp đầu xuống mặt đường, hai bánh trước treo lơ lửng dưới hố sâu rất nguy hiểm.

Tài xế Vũ cho biết: “Xe đang chạy ngon trớn, bất ngờ đầu xe sụp xuống làm tôi thót tim. Cũng may gầm xe rất dài nên đầu xe không sụp hoàn toàn xuống hố”.

Ông Nguyễn Văn Tiến, tổ trưởng tổ 9, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cho biết: “Mặt đường nhựa trước đây rất sạch và đẹp, cách đây khoảng ba tháng ở đây mọc lên “lô cốt” để lắp đặt ống thoát nước, sau đó tráng nhựa lại sơ sài và có dấu hiệu bị rỗng tuếch phía dưới nên xe cộ qua lại có trọng lượng lớn dễ bị sụp bẫy”.

Cũng theo ông Tiến, trên đoạn hơn 5km đường Võ Văn Vân có ít nhất ba "lô cốt" được san bằng sơ sài như vậy. Hiện vụ việc được CSGT và đội xử lý tai nạn huyện Bình Chánh tìm cách cẩu xe tải ra hiện trường.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên