![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (thứ ba từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo TP.HCM tại buổi làm việc sáng 24-8 - Ảnh: Thanh Xuân |
Theo ông Hùng, TP.HCM cần mở rộng hợp tác với các tỉnh thành trong khu vực, cả nước và quốc tế. Ông Hùng nói: “TP.HCM cần đi trước một bước để cùng cả nước đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Ông yêu cầu TP phải kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra trong nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với những đánh giá về mục tiêu, kết quả đạt được của TP.HCM trên các mặt kinh tế, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn... Bà ghi nhận kinh tế TP tăng trưởng cao so với bình quân cả nước, các nguồn lực phát triển tốt. Tuy nhiên, bà Ngân cho rằng phát triển kinh tế của TP.HCM chưa tương xứng với tiềm năng; hạ tầng còn bất cập, quá tải so với tốc độ phát triển đô thị.
Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải khẳng định tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. TP xác định nhiệm vụ quan trọng là cùng cả nước thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... Năm 2012, TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10% (riêng sáu tháng đầu năm tăng 8,1%).
TP.HCM kiến nghị Quốc hội một số nội dung cụ thể. Trong đó, cho phép TP xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm đề án tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị với một số đề nghị chi tiết: các sở chuyên ngành của TP được giao trách nhiệm toàn diện và xuyên suốt về lĩnh vực thuộc thẩm quyền; TP tổ chức mô hình “chuỗi đô thị” với nhiều đô thị vệ tinh trong một đô thị lớn, mỗi đô thị vệ tinh có cơ cấu chính quyền đô thị hoàn chỉnh.
TP còn kiến nghị cần thống nhất giữa thời hạn thuê đất để đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài) thực hiện dự án nhà ở, họ đã trả tiền thuê đất theo giá thị trường cho 70 năm, trong khi thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư là 50 năm. Riêng vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải, TP kiến nghị xem xét, bố trí vốn đầu tư đã được phê duyệt giai đoạn 2007-2020 khoảng 815.000 tỉ đồng. TP cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tám văn phòng thừa phát lại tiếp tục hoạt động...
Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND TP HĐND TP.HCM kiến nghị cho phép TP tiếp tục và mở rộng thí điểm không tổ chức HĐND ở các thị trấn và một số xã đô thị hóa cao (hiện mới thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện và phường), tạo điều kiện cho TP sớm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND TP và tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, cụ thể là ít nhất bằng 1/3 tổng số đại biểu HĐND TP, để có ít nhất một đại biểu chuyên trách tại từng quận, huyện và mỗi ban HĐND TP có một ủy viên thường trực chuyên trách. Trước mắt bổ sung ba ủy viên chuyên trách cho mỗi ban HĐND TP. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận