05/04/2016 09:38 GMT+7

TP.HCM đề nghị xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Trại Davis

MAI HOA
MAI HOA

TTO - UBND TP.HCM vừa gửi hồ sơ khoa học di tích lịch sử Trại Davis đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ trại Davis được phổ biến kế hoạch chiến đấu - Ảnh tư liệu

TP.HCM tổ chức hội nghị khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Trại Davis vào tháng 3-2015, thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích này như sau: khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, phía bắc giáp sân bóng đá, phía nam giáp đường nội bộ của sân bay (đường nhựa, 25m), phía đông giáp khu doanh trại lữ đoàn không quân 918, phía tây giáp khu đất trống thuộc dự án nhà ga hàng không lưỡng dụng Công ty cổ phần hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt.

Căn cứ thực trạng di tích Trại Davis hiện nay, hội nghị thống nhất đề nghị không khoanh vùng khu vực bảo vệ II của di tích.

Trại Davis là địa danh ở phía tây nam căn cứ không quân Tân Sơn Nhất trong thời gian diễn ra chiến tranh ở miền Nam.

Đây là nơi đặt trụ sở của hai phái đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam thi hành hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên