28/03/2013 18:44 GMT+7

TP.HCM đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học

H.HG.
H.HG.

TTO - Tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sở đang xây dựng đề án “Phân luồng học sinh sau trung học” và dự kiến xin UBND TP cho thực hiện ngay trong năm 2013.

Theo đó, sở đề xuất UBND TP thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh học nghề, thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo viên và cơ sở đào tạo nghề.

Đề án cũng yêu cầu mỗi trường phổ thông phải có ít nhất một giáo viên chuyên trách về hướng nghiệp, có phần mềm trắc nghiệm giúp học sinh định hướng nghề nghiệp…

Đặc biệt, sở đang xây dựng mô hình đào tạo nghề dành riêng cho học sinh TP: học sinh tốt nghiệp THCS nếu không có điều kiện học tiếp lên bậc THPT thì chuyển sang học nghề từ 2-3 năm (sẽ được cấp một số chứng chỉ để có thể đi làm ngay) hoặc học từ 5-6 năm (sẽ được cấp bằng cao đẳng).

Sở GD-ĐT TP hi vọng mô hình này sẽ mở ra nhiều cơ hội học nghề, đồng thời thu hút học sinh đến với trường nghề.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, sở sẽ xin phép UBND TP cho thành lập Ban chỉ đạo phân luồng học sinh sau trung học từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, phường (xã), khu phố (xóm, ấp)… Ban chỉ đạo này sẽ theo dõi sát sao bước đi trên con đường học vấn của từng học sinh để kịp thời tư vấn, động viên học sinh đi học nghề (đối với những học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc trung học; học sinh không theo kịp chương trình trung học…).

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên