TP.HCM có thể hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành trọng điểm

Sinh viên, học viên TP.HCM đang học các ngành, nghề trọng điểm; các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới như AI, cơ khí - tự động hóa, y tế, công nghệ thông tin - truyền thông... có thể được hỗ trợ từ 1,6 - 7 triệu đồng/tháng.

Sinh viên TP.HCM ngành AI, cơ khí, y tế,...có thể được hỗ trợ từ 1,6 - 7 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường ĐH KHTN - ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Trường ĐH KHTN cung cấp

UBND TP.HCM vừa có dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm trên địa bàn.

Hỗ trợ học phí không vượt quá 2 lần mức trần

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ học phí thực tế đối với học viên, sinh viên chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành, nghề trọng điểm. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Ngoài ra, theo dự thảo, TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ học phí thực tế học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 2 lần mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Theo Nghị định 238/2025 của Chính phủ, mức trần học phí năm học 2026-2027 ở bậc đại học hiện là 1,79 đến 3,5 triệu đồng một tháng (tùy mỗi ngành, nghề). Còn ở hệ trung cấp và cao đẳng, mức trần học phí là 1,6 đến 2,8 triệu đồng một tháng.

Như vậy, nếu dự thảo trên được HĐND TP.HCM phê duyệt, học viên, sinh viên TP.HCM đang theo học các ngành, nghề trọng điểm; các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới có thể được hỗ trợ từ 1,6 - 7 triệu đồng/tháng.

Được biết TP.HCM đang thực hiện đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế các ngành trọng điểm, bao gồm: Cơ khí - Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI), Y tế, Công nghệ thông tin - Truyền thông, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Du lịch, Quản lý đô thị.

Cũng theo dự thảo trên, sau khi HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết trên, UBND TP sẽ ban hành danh mục cụ thể các ngành, nghề trọng điểm và ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Đối tượng nào được hỗ trợ?

Theo dự thảo nghị quyết của UBND TP.HCM, đối tượng được hưởng chính sách là sinh viên, học viên thường trú tại TP.HCM, học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Người học chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học thuộc các ngành, nghề trọng điểm và các ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới sẽ được hỗ trợ nếu cam kết làm việc tại TP.HCM sau khi tốt nghiệp.

Thời gian hỗ trợ tối đa:

20 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

30 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

10 tháng đối với chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

40 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học.

20 tháng đối với chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Sinh viên TP.HCM ngành AI, cơ khí, y tế,...có thể được hỗ trợ từ 1,6 - 7 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.Sinh viên được hỗ trợ để đưa ý tưởng khởi nghiệp xe bán bánh mì ra đường phố

Hai nhóm sinh viên tại Bình Định hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp đã thắng giải bằng chiếc xe bán bánh mì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất