29/12/2021 14:45 GMT+7

TP.HCM chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 trên xe công cộng

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Ngày 29-12, Ban An toàn giao thông TP.HCM phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức lễ tổng kết chương trình “Đi an toàn - Về hạnh phúc” và cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông" năm 2021.

TP.HCM chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 trên xe công cộng - Ảnh 1.

Lãnh đạo các đơn vị trao giải cho người dân đoạt giải cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông" năm 2021 - Ảnh: LÊ BẰNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tường - nguyên phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP - khẳng định, chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc" đã thu hút rất đông đảo người dân hiến kế giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP. 

Trong đó, cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông" nhận được hơn 109 tác phẩm dự thi, chọn ra 11 tác phẩm đoạt giải. Hầu hết tác giả, tác phẩm trăn trở về phát triển hạ tầng giao thông, cải thiện ý thức giao thông... 

Đặc biệt, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cũng thường xuyên góp ý về việc phòng, chống dịch bệnh trên xe công cộng đảm bảo tránh lây lan, tài xế và hành khách đều an toàn.

Nhờ vào đó, các đơn vị luôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch trên xe công cộng suốt hơn 4 tháng dịch bệnh phức tạp. Nhiều biện pháp thực hiện nghiêm giúp tỉ lệ lây lan ở những khu vực này rất ít. 

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP đã có những chuyên đề, phương án xử lý kéo giảm ùn tắc, tai nạn hợp lý. 

Tai nạn giao thông xảy ra do rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu 70-80% là do ý thức của người tham gia giao thông. Với tác động của chương trình, tai nạn giao thông chuyển biến tích cực cả 3 mặt. Từ con số 1.400 người chết/năm vì tai nạn giao thông còn hơn 400 người chết/năm vì tai nạn giao thông. 

Hiện nay, TP vẫn đang nỗ lực đề ra các chính sách mới, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức người dân chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông kết hợp phòng, chống dịch bệnh mọi lúc, mọi nơi. 

Chị Lê Huỳnh Mai - một tác giả đoạt giải cuộc thi - chia sẻ, nhà chị ở gần một bệnh viện dã chiến. Mỗi ngày, chị nghe thấy xe cứu thương hú còi inh ỏi, taxi, ôtô chen chúc nhau ra vào các bệnh viện. 

"Điều này khiến tôi suy nghĩ cần phải có giải pháp đảm bảo giao thông thông thoáng, an toàn trên đường phố. Ngoài ra, trên mỗi chuyến xe, tài xế và hành khách phải tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện biện pháp phòng dịch. Có như vậy, dịch bệnh mới nhanh chóng được đẩy lùi", chị Mai nói. 

Thủ tướng: Đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tốt dịch COVID-19 dịp Tết Thủ tướng: Đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tốt dịch COVID-19 dịp Tết

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiểm soát tốt dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên