26/01/2022 19:05 GMT+7

TP.HCM chấp thuận cải tạo vỉa hè xung quanh hồ Con Rùa bằng vốn xã hội hóa

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã thống nhất chủ trương nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa và giao UBND quận 3 nghiên cứu thi công công trình.

TP.HCM chấp thuận cải tạo vỉa hè xung quanh hồ Con Rùa bằng vốn xã hội hóa - Ảnh 1.

UBND quận 3 đề xuất 50 tỉ đồng cải tạo vỉa hè khu vực hồ Con Rùa - Ảnh: TỰ TRUNG

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại cuộc họp về cải tạo nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tại cuộc họp, ông Lê Hòa Bình đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của UBND quận 3 về nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa.

Ông Bình giao quận 3 nghiên cứu phương án thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng và thi công công trình đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ UBND quận 3 trong quá trình thi công di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo không cản trở giao thông, lối đi dành cho người đi bộ và tăng tính mỹ quan trên vỉa hè.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu đề xuất phương án trùng tu cảnh quan công viên hồ Con Rùa, tham mưu đề xuất phương án TP xem xét trong tháng 2-2022.

Ngoài ra, ông Lê Hòa Bình cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương trình UBND TP.HCM đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ trong khu vực trung tâm TP.HCM trong tháng 2-2022.

Trước đó ngày 11-5-2020, UBND quận 3 có văn bản trình UBND TP.HCM về việc xin chủ trương cải tạo, nâng cấp vỉa hè khu vực hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Cụ thể, phạm vi thực hiện là vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, vỉa hè đường Trần Cao Vân, vỉa hè đường Võ Văn Tần, vỉa hè vòng xoay Công Trường Quốc Tế với tổng chiều dài vỉa hè 750m. Bề rộng vỉa hè sẽ từ 5,7 đến 6m.

Đề án sẽ cải tạo mới 107 bồn cây, xây dựng 150 mét vuông mảng xanh liên bồn và mảng xanh sát tường rào; nâng cao độ và thay khuôn nắp 64 hầm ga hiện hữu, sử dụng nắp hầm ga và miệng thu nước bằng gang để tăng tính thẩm mỹ.

Theo UBND quận 3, dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án là 50 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa 100%. Thời gian dự kiến khởi công từ tháng 7 và hoàn thành vào cuối tháng 12-2021.

Sài Gòn - những vòng xoay ký ức - Kỳ 9: Hồ Con Rùa, chiến tranh và hoa hồng tình yêu Sài Gòn - những vòng xoay ký ức - Kỳ 9: Hồ Con Rùa, chiến tranh và hoa hồng tình yêu

TTO - Trong gia đình, tôi là thế hệ thứ hai dạo chơi hồ Con Rùa. Từ những năm 1960, mẹ tôi đã hóng mát nơi này khi còn là cô nữ sinh Trường Áo Tím (còn gọi Trường nữ sinh Gia Long, sau năm 1975 là THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên