
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu cuộc họp sáng 4-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 4-9, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Hoàng Nguyên Dinh chủ trì.
Không được "ngủ quên" trong chiến thắng
Phát biểu định hướng cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2026 trong bối cảnh còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Do đó, hôm nay cùng nhau bàn về những kết quả đã đạt được và đưa ra giải pháp trong thời gian còn lại, không "ngủ quên" trong chiến thắng.
"Chúng ta cần tập trung việc triển khai Luật Phát triển đô thị với hơn 168 văn bản pháp luật liên quan. Vậy hiện tại và sắp tới tiến độ triển khai ra sao, có vấn đề nào cần kiến nghị?
Thứ hai, về tăng trưởng trên 10%, đây là nhiệm vụ khá nặng nề. Riêng trong quý 3 này thành phố phải tăng trưởng trên 11%. Vậy làm thế nào để chúng ta làm được điều đó? Tôi đề nghị các sở ngành, đơn vị báo cáo rõ, đặc biệt lưu ý báo cáo kỹ về giải ngân đầu tư tư.
Thứ ba, về thu ngân sách. Từ đầu năm đến giờ khá thuận lợi, đạt khoảng 78% nhưng đề nghị chúng ta không ngủ quên trong chiến thắng mà tiếp tục phấn đấu mục tiêu 100%. Chiều nay, tôi cùng đoàn công tác thành phố sẽ đi khảo sát hướng tuyến vành đai 5, công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội TP.HCM và liên vùng trong tương lai", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm việc giải phóng mặt bằng rất quan trọng, góp phần vào mục tiêu giải ngân và tăng trưởng rất lớn cho thành phố. Bên cạnh đó là đầu tư tư, trong đó có các tuyến đường sắt, đường cao tốc.
Thư tư, kỷ luật kỷ cương và cải cách hành chính. Thời gian qua thành phố đã phấn đấu quyết liệt, đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, một số thủ tục còn chưa gọn, ảnh hưởng đến việc thu hút nhà đầu tư.

UBND TP.HCM tổ chức hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 sáng 4-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Quý 3 phải tăng trưởng 11,07%
Theo UBND TP.HCM, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,3 triệu tỉ đồng.
Thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng đạt 624.757 tỉ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 19,2% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương 62,4% mục tiêu phấn đấu thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026.
Về đầu tư công, TP.HCM đã phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 147.599 tỉ đồng, đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao. Đến cuối tháng 8, giải ngân khoảng 85.141 tỉ đồng, đạt 57,7% kế hoạch.
TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng quý 3 từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý 4 đạt từ 12,3%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.
Để đạt mục tiêu này, thành phố yêu cầu tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
TP.HCM cũng đặt mục tiêu huy động trên 1,2 triệu tỉ đồng cho đầu tư phát triển, phấn đấu thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng và thu hút FDI đạt, vượt 11 tỉ USD.
Thành phố yêu cầu đẩy nhanh các dự án, công trình trọng điểm và tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.
Đối với các dự án chậm tiến độ, thành phố sẽ điều hành linh hoạt kế hoạch vốn, điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân. Kết quả được theo dõi theo KPI, áp dụng cơ chế cảnh báo "thẻ vàng", "thẻ đỏ".

Kinh tế - xã hội TP.HCM 8 tháng đầu năm 2026 - Nguồn Thống kê TP.HCM

Các đại biểu tham dự cuộc họp sáng 4-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - báo cáo tình hình kinh tế và xã hội tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
TP.HCM còn 705 dự án đang xử lý
Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - cho biết một trong những nhiệm vụ được TP.HCM tiếp tục tập trung là tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.
Thành phố đang tập trung tháo gỡ 921 dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, 216 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 461 dự án đã có hướng chỉ đạo tháo gỡ và 244 dự án đang được giải quyết.
Trong tháng 9 và thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm (dự kiến hoàn thiện trong tháng 10).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận