6 dự án đó là dự án mở rộng đường tỉnh lộ 10, dự án xây dựng đường tỉnh lộ 10 B (huyện Bình Chánh), dự án xây dựng nút giao thông Tân Thới Hiệp (Q.12) chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; còn ở dự án đầu tư xây dựng đường liên tỉnh lộ 25 B (Q.2), xa lộ Hà Nội (Q.2, Q9 và Thủ Đức) và dự án xây dựng nút giao thông Gò Dưa (Thủ Đức) có tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm.
Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, do công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên triển khai rất chậm đã ảnh hưởng đến việc xây dựng đồng bộ các công trình, kéo dài thời gian hoàn thành và ảnh hưởng đến mục tiêu kéo giảm ùn tắc giao thông.
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên, Sở Giao thông vận tải đề nghị các quận, huyện liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện đền bù giải tỏa mặt bằng ở dự án và giao cho các khu quản lý giao thông đô thị phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận