Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đo đạc không khí tại Khu công nghiệp Mỹ Tho để xác định nguyên nhân. Kết quả vừa được công bố cho thấy khí thải tại Công ty TNHH Thuận Phong và Công ty CP VN vượt tiêu chuẩn gần năm lần. Còn chất lượng không khí xung quanh Khu công nghiệp Mỹ Tho, 4/7 mẫu không khí có nồng độ NH3 vượt quy chuẩn kỹ thuật.
Theo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Tiền Giang, mùi hôi chủ yếu xuất phát từ các doanh nghiệp sau: Công ty TNHH Royal Foods (bể tiếp nhận nước thải và khu tiếp nhận nguyên liệu), Công ty TNHH T.C Union VN (khu vực tiếp nhận nguyên liệu, xử lý nước thải, kho chứa thành phẩm bột cá), Công ty TNHH Badavina (khu thu gom xử lý nước thải, khu vực chứa bùn thải) và Công ty TNHH Uni-President (khu chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm chờ tái chế). Trong đó, Công ty Uni-President phát tán mùi hôi là do đã nâng công suất lên gấp 12,5 lần so với ban đầu nhưng không có biện pháp nâng cấp hệ thống xử lý khí thải.
Sở Tài nguyên - môi trường đã đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các doanh nghiệp nói trên phải khẩn trương khắc phục, đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải. Riêng Công ty Uni-President phải lập đề án bảo vệ môi trường cho nhà máy chế biến thức ăn thủy sản công suất 264.000 tấn/năm và tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đạt yêu cầu. Nếu công ty không xử lý được mùi hôi thì UBND tỉnh không phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, đồng thời buộc công ty giảm công suất trở lại hiện trạng ban đầu là 21.000 tấn/năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận