29/07/2008 18:50 GMT+7

TP Huế: nghi vấn xuất lộ thành phần bến Ngự xưa

Tin, ảnh: THÁI LỘC
Tin, ảnh: THÁI LỘC

TTO - Ngày 27-7, trong khi đang thực hiện đào móng công trình kè bờ sông An Cựu đoạn gần cầu Bến Ngự, thuộc phường Vĩnh Ninh, TP Huế, đơn vị thi công đã phát hiện ba tảng đá thanh lớn được đục đẽo góc cạnh, trong đó có hai tảng dài khoảng 2,5m, rộng 70cm và dày 25cm.

0s3dkKty.jpgPhóng to
Những tảng đá có thể là một phần của bến Ngự nằm trên đường đi của đoàn ngự đạo các vua Nguyễn đi tế Nam Giao ngày xưa

Ngành văn hóa tỉnh và chính quyền TP Huế đã kịp thời có mặt yêu cầu ngừng thi công, đồng thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chờ hướng xử lý tiếp theo.

Ông Nguyễn Quốc Thành, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Thừa Thiên - Huế, cho biết: Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy đây có thể là một phần của bến Ngự nằm trên đường đi của đoàn ngự đạo các vua Nguyễn đi tế Nam Giao ngày xưa, đồng thời cũng chính là địa điểm mà "ông già bến Ngự" (cụ Sào Nam - Phan Bội Châu) thường ngồi câu cá trong thời gian an trí tại Huế (từ 1926 - 1940).

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Thành, hướng xử lý tiếp theo của sở chính là kiến nghị UBND tỉnh cho phục hồi bến Ngự nếu kết quả nghiên cứu xác định đây là bến Ngự ngày xưa. Những người già sống trong khu vực lân cận còn khẳng định địa điểm nói trên vẫn còn ít nhất 10 tảng đá là thành phần của bến Ngự xưa đang nằm sâu dưới lòng đất.

Tin, ảnh: THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên