16/05/2019 16:28 GMT+7

TP.HCM 'xin' xử lý vi phạm trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông giao thẩm quyền tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên toàn tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lại cho Công an TP.HCM.

TP.HCM xin xử lý vi phạm trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Ôtô đi vào làn đường dành cho người đi xe máy rất dễ gây ra tai nạn giao thông - Ảnh: V.THẮNG

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản số 3449 gửi Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tăng cường xử lý nghiêm tình trạng các ôtô đi vào làn đường dành cho xe 2 bánh trên đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết đơn vị cũng kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông nghiên cứu phương án bàn giao thẩm quyền tuần tra, xử lý vi phạm trên đoạn đường dẫn cao tốc (từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công) về cho Công an TP.HCM để địa phương chủ động trong công tác xử lý vi phạm.

Hiện nay, nhiều ôtô, đặc biệt các loại xe chở khách tuyến TP.HCM - Vũng Tàu vẫn tiếp tục đi vào làn đường dành cho xe 2 bánh trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn TP.HCM).

Trước đó trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Sở GTVT TP đã có 2 văn bản kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông xử lý quyết liệt tình trạng vi phạm này, đồng thời lắp camera để giám sát nhưng việc xử lý chưa hiệu quả.

Tình trạng trên vẫn tiếp diễn, gây nguy hiểm cho người đi xe máy, dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.


THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên