19/12/2018 15:46 GMT+7

TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL hợp tác ngăn sốt giá cục bộ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng ký biên bản thoả thuận tăng cường hợp tác quản lý, mở rộng nhóm hàng bình ổn, hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh phối hợp truyền thông, kiểm tra thị trường.

TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL hợp tác ngăn sốt giá cục bộ - Ảnh 1.

Ngành công thương TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng ký biên bản thoả thuận kết nối bình ổn thị trường năm 2019 - Ảnh: SƠN LÂM

Sáng 19-12, tại Hội nghị tổng kết công tác bình ổn thị trường giữa 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và TP.HCM diễn ra ở Long An, đại diện các tỉnh đã cùng ký biên bản thoả thuận kết nối cung cầu hàng hoá, bình ổn thị trường với mục tiêu phục vụ kịp thời cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng mất đân đối cung cầu hàng hoá, gây sốt giá cục bộ trong năm 2019.

Trong năm 2018, TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã cùng bắt tay thường xuyên hỗ trợ thông tin về tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu, cùng hỗ trợ tiêu thụ, phát triển chuỗi liên kết, mạng lưới phân phối cung ứng sản phẩm, kiếm soát thị trường.

Theo thống kê, có 70 doanh nghiệp tại ĐBSCL và 90 doanh nghiệp tại TP.HCM tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá, trong đó có 17 doanh nghiệp chủ yếu tham gia cung ứng các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản.

Trong biên bản thoả thuận, Sở Công thương TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cùng ghi nhớ trách nhiệm kịp thời tham mưu, đề xuất triển khai các biện pháp điều phối, can thiệp thị trường khi có biến động, theo dõi tình hình thị trường, cung cầu hàng hoá, xác định mặt hàng để kết nối tiêu thụ…

Các bên cùng thoả thuận tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý trong các hoạt động kết nối giao thương, mở rộng nhóm hàng bình ổn, phối hợp cung ứng nguồn hàng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đa dạng mạng lưới phân phối và khuyến khích các chương trình kích cầu tiêu dùng hàng Việt, đẩy mạnh phối hợp truyền thông và tăng cường phối hợp kiểm soát thị trường.

Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung khắc phục những tồn tại hạn chế như: việc liên kết còn khó khăn vì nhiều sản phẩm có tiềm năng nhưng chưa đủ điều kiện để đáp ứng với các doanh nghiệp lớn, tình trạng buôn lậu và gian lận còn diễn biến phức tạp, chưa nhiều doanh nghiệp tham gia vào chương trình bình ổn giá...

Sài Gòn nhờ các tỉnh hỗ trợ giết mổ heo để bình ổn giá Sài Gòn nhờ các tỉnh hỗ trợ giết mổ heo để bình ổn giá

TTO - Sau khi cơ sở giết mổ Xuyên Á - đơn vị giết mổ lớn nhất TP.HCM - bị tạm đóng cửa, UBND TP.HCM phải nhờ các tỉnh lân cận hỗ trợ.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên