19/05/2026 13:47 GMT+7

TP.HCM trồng hơn 500 cây xanh tại công viên văn hóa Láng Le

Hơn 500 cây xanh được trồng mới tại công viên văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi) góp phần mở rộng mảng xanh đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM.

Tết trồng cây - Ảnh 1.

Trồng mới 503 cây xanh gồm nhiều chủng loại cây quý như giáng hương, gõ đỏ, bằng lăng và các cây bản địa khác - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 19-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ gắn với phát động phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 và hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó bí thư trường trực Thành Đoàn TP.HCM; ông Huỳnh Thành Lập - nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP.HCM; ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi (TP.HCM).

Gieo ý thức trách nhiệm với thiên nhiên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh cho biết đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc kiến tạo môi trường sống xanh hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.

Ông nhấn mạnh cách đây hơn 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây với tầm nhìn thời đại về môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc trồng thêm cây xanh mà còn là gieo trồng ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên, cộng đồng và tương lai dân tộc.

“Đối với TP.HCM, phát triển cây xanh không còn là phong trào mang tính vận động thông thường mà trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, cải thiện khí hậu đô thị.

Năm 2026 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ phát triển mới, thành phố đặt mục tiêu mở rộng không gian xanh công cộng, nâng tỉ lệ che phủ cây xanh đô thị lên 1m²/người vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy chương trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ tạo bóng mát mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của thành phố để phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thật sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực”, ông Bùi Minh Thạnh chia sẻ.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ diện tích cây xanh, công viên và không gian sinh thái được quy hoạch, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm và sử dụng sai mục đích; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phát triển cây xanh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân trong trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và xây dựng cảnh quan môi trường.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là lời cam kết cho tương lai, là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự đầu tư bền vững cho sức khoẻ, cho môi trường và chất lượng sống của nhân dân TP.HCM.

Ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, Công ty TNHH Linh Trang và Chi hội Nông dân tỉ phú TP.HCM thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

Tết trồng cây - Ảnh 3.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn, nâng tỉ lệ diện tích cây xanh đô thị, hướng tới đạt trên 1m²/người vào năm 2030 theo định hướng phát triển bền vững, hưởng ứng phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 - 2030; Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với các đơn vị trồng 176.000 cây xanh.

Trong đó, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm; phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hoa kiểng tại các tuyến đường, khu dân cư. 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM hỗ trợ 50.000 cây giống, Chi hội Nông dân tỉ phú TP.HCM hỗ trợ thực hiện vườn ươm từ 10.000 - 20.000 cây giống.

Đặc biệt trong buổi lễ phát động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng 21 cây kè bạc trồng trong khuôn viên công viên văn hóa Láng Le.

Tết trồng cây - Ảnh 5.

Các đại biểu trồng cây xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Tết trồng cây - Ảnh 10.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ở bia đá Vườn cây đại đoàn kết - Ảnh: VĂN TRUNG

TP.HCM trồng hơn 500 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 12.Hơn 350 tranh, ảnh tư liệu quý tái hiện hành trình cứu nước của Bác Hồ

360 tranh cổ động, ảnh được trưng bày ở trung tâm TP.HCM không chỉ tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất